Tổng thống Biden giải thích về việc từ chối hỗ trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Tiêm kích F-16 sẽ không được cung cấp cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ngày 6/2. Trước đó, ông cho biết Washington không có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu này cho Kiev giữa bối cảnh xung đột với Moscow vẫn tiếp diễn.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, khi được hỏi lý do từ chối cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, Tổng thống Biden đã trả lời rằng: "Bởi vì chúng tôi sẽ giữ chúng ở đây. Đó là một tình hình hoàn toàn khác", song không cung cấp thông tin chi tiết.

Những bình luận của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi Mỹ nhất trí vào tháng trước sẽ cung cấp 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine, cùng với một số nước phương Tây cũng cam kết hỗ trợ xe tăng hạng nặng cho Kiev. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Biden đã bác bỏ ý tưởng cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Tuy nhiên, tuyên bố từ chối của Tổng thống Biden không loại bỏ hoàn toàn khả năng Washington chấp nhận xuất khẩu lại máy bay chiến đấu này từ các quốc gia khác. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times vào tháng trước, nhà điều hành cấp cao của Lockheed Martin, công ty sản xuất tiêm kích F-16, cho biết có "nhiều cuộc trao đổi về việc bên thứ ba sẽ vận chuyển F-16" cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 6/2 khi được hỏi liệu Warsaw có chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine hay không đã trả lời rằng: "Chúng tôi có quá ít máy bay này, chỉ 48 chiếc". Thông tin được đưa ra sau khi Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết ông sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng chỉ khi đó là "quyết định của toàn thể NATO".

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột. Tuần trước, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, với việc Kiev nhận được các đợt vận chuyển vũ khí mới, Nga sẽ "tăng cường gấp đôi khả năng hiện tại để phản ứng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 thành phố then chốt ở Ukraine nằm trong tầm ngắm của Nga
5 thành phố then chốt ở Ukraine nằm trong tầm ngắm của Nga

VOV.VN - Câu hỏi được giới quan sát đặt ra là nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở Ukraine, nước này sẽ nhắm đến các vị trí nào?

5 thành phố then chốt ở Ukraine nằm trong tầm ngắm của Nga

5 thành phố then chốt ở Ukraine nằm trong tầm ngắm của Nga

VOV.VN - Câu hỏi được giới quan sát đặt ra là nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở Ukraine, nước này sẽ nhắm đến các vị trí nào?

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut
Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

VOV.VN - Hôm 6/2 sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, Prigozhin, tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội thời gian qua.

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

VOV.VN - Hôm 6/2 sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, Prigozhin, tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội thời gian qua.

Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut
Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut

VOV.VN - Tiểu đoàn tấn công Azoz của quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo có từ thời Liên Xô ở gần Bakhmut vào ngày 6/2 trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang diễn ra tại phía bắc thành phố này.

Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut

Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut

VOV.VN - Tiểu đoàn tấn công Azoz của quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo có từ thời Liên Xô ở gần Bakhmut vào ngày 6/2 trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang diễn ra tại phía bắc thành phố này.

Nga xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ tên lửa HIMARS
Nga xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ tên lửa HIMARS

VOV.VN - Nga đã xóa sổ 1 kho đạn dược của Ukraine gần làng Stepanovka ở khu vực Kherson và phá hủy 15 tên lửa HIMARS, Tass đưa tin ngày 6/2.

Nga xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ tên lửa HIMARS

Nga xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ tên lửa HIMARS

VOV.VN - Nga đã xóa sổ 1 kho đạn dược của Ukraine gần làng Stepanovka ở khu vực Kherson và phá hủy 15 tên lửa HIMARS, Tass đưa tin ngày 6/2.

"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường
"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Xe tăng Merkava của Israel, được mệnh danh là “vua chiến trường”, có khả năng đối phó với các vũ khí chống tăng và máy bay không người lái (UAV).

"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường

"Siêu tăng" Merkava - vũ khí của Israel có thể giúp ích Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Xe tăng Merkava của Israel, được mệnh danh là “vua chiến trường”, có khả năng đối phó với các vũ khí chống tăng và máy bay không người lái (UAV).