Yên Bái: Dàn cảnh bị cướp để giãn nợ

VOV.VN -Do nợ nần trong làm ăn, không có tiền để trả, Hoàng Văn Khuyên, trú tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, yên Bái đã giàn cảnh bị cướp để giãn nợ.

Khoảng 17h ngày 08/10, Công an xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nhận được tin báo của Hoàng Văn Khuyên, sinh năm 1987, trú tại bản Hốc, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về việc bị 2 thanh niên bịt khẩu trang chặn đường, khống chế cướp 110 triệu đồng. Vụ việc xảy ra tại đỉnh dốc giáp ranh thôn 9 và thôn 10 xã Minh Chuẩn.

Hoàng Văn Khuyên mô tả lại hành động dựng hiện trường giả

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Yên phối hợp Công an xã Minh Chuẩn tổ chức điều tra theo dấu vết bị hại khai.

Trong quá trình điều tra và lấy lời khai, đến 23h đêm cùng ngày, biết không thể dấu được, Hoàng Văn Khuyên đã khai vụ việc bị cướp là không đúng.

Công an huyện Lục Yên đưa Hoàng Văn Khuyên (áo đỏ) đến dựng lại hiện trường.

Theo đó, Hoàng Văn Khuyên khai, trong quá trình làm ăn, do nợ nần nhiều và bị chủ nợ giục trả, vì chưa có tiền để trả nên đã tự dựng hiện trường giả và báo tin bị cướp với mục đích giãn nợ. Hiện công an huyện Lục yên đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

 

 

         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 tên cướp khai vứt giấy tờ, chia nhau tiền đã cướp từ nữ phóng viên
2 tên cướp khai vứt giấy tờ, chia nhau tiền đã cướp từ nữ phóng viên

VOV.VN -Sau khi cướp được túi xách của chị L., toàn bộ giấy tờ các đối tượng vứt bỏ, số vàng đem bán  lấy 48 triệu đồng và cùng chia nhau mỗi người sử dụng 1 chiếc điện thoại. 

2 tên cướp khai vứt giấy tờ, chia nhau tiền đã cướp từ nữ phóng viên

2 tên cướp khai vứt giấy tờ, chia nhau tiền đã cướp từ nữ phóng viên

VOV.VN -Sau khi cướp được túi xách của chị L., toàn bộ giấy tờ các đối tượng vứt bỏ, số vàng đem bán  lấy 48 triệu đồng và cùng chia nhau mỗi người sử dụng 1 chiếc điện thoại. 

Lời khai của tên cướp xông vào cướp ngân hàng, rồi ngồi đếm tại chỗ
Lời khai của tên cướp xông vào cướp ngân hàng, rồi ngồi đếm tại chỗ

VOV.VN - Đối tượng khai nhận đi cướp ngân hàng do đang buồn vì.... thất tình.

Lời khai của tên cướp xông vào cướp ngân hàng, rồi ngồi đếm tại chỗ

Lời khai của tên cướp xông vào cướp ngân hàng, rồi ngồi đếm tại chỗ

VOV.VN - Đối tượng khai nhận đi cướp ngân hàng do đang buồn vì.... thất tình.

Đã xác định khẩu súng 2 tên cướp dùng để cướp ngân hàng ở Khánh Hòa
Đã xác định khẩu súng 2 tên cướp dùng để cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, khẩu súng tên cướp đánh rơi tại hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa là súng tự chế...

Đã xác định khẩu súng 2 tên cướp dùng để cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Đã xác định khẩu súng 2 tên cướp dùng để cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, khẩu súng tên cướp đánh rơi tại hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa là súng tự chế...

Tên cướp “nhí” sau khi cướp ngân hàng đã vứt hung khí gồm những gì?
Tên cướp “nhí” sau khi cướp ngân hàng đã vứt hung khí gồm những gì?

VOV.VN -Hôm nay, Cơ quan công an đã dẫn nghi can Cao Xuân Thắng, 15 tuổi đi chỉ những địa điểm mà Thắng vứt các hung khí sau khi cướp ngân hàng

Tên cướp “nhí” sau khi cướp ngân hàng đã vứt hung khí gồm những gì?

Tên cướp “nhí” sau khi cướp ngân hàng đã vứt hung khí gồm những gì?

VOV.VN -Hôm nay, Cơ quan công an đã dẫn nghi can Cao Xuân Thắng, 15 tuổi đi chỉ những địa điểm mà Thắng vứt các hung khí sau khi cướp ngân hàng

Cuộc tháo chạy như “phim hành động” của 2 tên cướp cướp ôtô, tông cảnh sát
Cuộc tháo chạy như “phim hành động” của 2 tên cướp cướp ôtô, tông cảnh sát

VOV.VN -Khi đồng phạm bị bắt, tên còn lại đã cướp xe ô tô rồi đâm thẳng vào lực lượng công an nhằm giải cứu đồng phạm. Sau đó cả hai tên tháo chạy với tốc độ cao húc tung barie chốt trạm km15.

Cuộc tháo chạy như “phim hành động” của 2 tên cướp cướp ôtô, tông cảnh sát

Cuộc tháo chạy như “phim hành động” của 2 tên cướp cướp ôtô, tông cảnh sát

VOV.VN -Khi đồng phạm bị bắt, tên còn lại đã cướp xe ô tô rồi đâm thẳng vào lực lượng công an nhằm giải cứu đồng phạm. Sau đó cả hai tên tháo chạy với tốc độ cao húc tung barie chốt trạm km15.