“Yêu râu xanh” lĩnh 17 năm tù vì về tội dâm ô trẻ em

Bị cáo khai đã 4 lần dâm ô và một lần hiếp dâm với bé gái 9 tuổi.

Ngày 16/7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, trú xã Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân) 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 3 năm tù về tội dâm ô trẻ em. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Sơn 17 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 28/1/2012, thấy cháu A. một mình đi chơi Tết gần nhà, Sơn đã kêu cháu A. vào nhà để lì xì. Sau đó, tên Sơn đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái.

Sau khi thỏa mãn, Sơn cho cháu A. tiền và dặn không được kể cho ai biết. Khi cháu A. về nhà, mẹ cháu đã phát hiện thấy con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi và được biết mọi chuyện.

Sơn đã bị công an huyện Đồng Xuân bắt khẩn cấp sau khi mẹ cháu A. đến cơ quan công an tố cáo.

Tại cơ quan chức năng, Sơn đã thừa nhận từ tháng 4/2011 - 28/1/2012, y đã 4 lần dâm ô và 1 lần giao cấu với cháu A. tại nhà của Sơn./.                                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên