Nhộn nhịp mua vàng cầu may đầu năm

(VOV) - Chỉ tính riêng buổi sáng, PNJ đã bán 30.000 sản phẩm, SJC tiêu thụ gần 1.000 lượng vàng trang sức.

Ngày 19/2, nhằm ngày 10 tháng Giêng Tết Nguyên đán. Theo quan niệm của dân gian, mùng 10 tháng giêng là ngày Thần Tài - là ngày đẹp nhất và mang lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người. Vì thế, vào ngày hôm nay, nhiều người thường có xu hướng mua vàng không chỉ để làm đẹp mà còn để cất giữ, tạo ra may mắn cho cả năm khiến giao dịch mua bán vàng trở nên rất nhộn nhịp.

Xếp hàng mua vàng

Dù chưa thu hút được sự tham gia của các nhà đầu tư lớn ngay trong những ngày đầu xuân nhưng hôm nay, thị trường vàng sôi động do nhiều người dân đi mua vàng với mục đích cầu may. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên các tuyến phố Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Hà Trung, Hàng bạc (Hà Nội), khách hàng đến giao dịch đông kín, khiến đôi lúc giao thông bị ùn tắc. Điều đáng chú ý, là đối tượng khách hàng rất đa dạng, từ những bạn sinh viên, bà nội trợ, hay nhân viên văn phòng, nhà đầu tư chuyên nghiệp… Nhu cầu mua lớn đến nỗi tại một số cửa hàng vàng, nhiều khách phải ra về vì cửa hàng không còn vàng để bán.

Chị Bùi Thu Trang, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết: “Em nghe nói hôm nay là ngày lộc nên nếu mua được ít vàng thì sẽ tốt cho cả năm. Năm vừa rồi khó khăn thì cũng mong năm nay sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng khi xếp hàng tới lượt thì kể cả vàng SJC và nhẫn vàng 9999 đều hết, hẹn đầu giờ chiều quay lại. Em mua ít thôi để lấy lộc đầu năm.”

Tại hầu hết các cửa hàng giao dịch vàng lớn tại Hà Nội như Bảo tín Minh Châu, Phú Quý, Công ty vàng bạc Doji, hay công ty SJC chi nhánh miền bắc, giao dịch tăng rất mạnh, chủ yếu là khách hàng nhỏ lẻ với nhu cầu mua nhẫn trơn và vàng miếng loại nhỏ từ 5 phân đến dưới 5 chỉ. Bà Bùi Thị Thúy, Trưởng phòng kinh doanh Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết hôm nay giao dịch tại cửa hàng đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước tết, bán chạy nhất là vàng nhẫn 1 chỉ hiệu vàng rồng Thăng Long.

“Hôm nay là ngày Thần tài – ngày 10/1. Cũng như mọi năm, năm nay cũng có sự tăng đột biến. Những năm trước có những người đến mua vàng miếng nhưng năm nay có thể là vàng miếng không được chuộng như trước nữa. Giờ họ chuyển sang sử dụng nhẫn tròn trơn vì nhẫn tròn trơn dễ mua dễ bán, giá lại sát với giá thế giới, nhiều kích cỡ nên người tiêu dùng vừa có thể tích trữ vừa đeo”-  bà Bùi Thị Thúy nói.

Đến 16 giờ chiều nay, tại các cửa hàng vàng lớn, khách hàng vẫn phải xếp hàng chờ mua vàng.

Chốt phiên ngày hôm nay, giá vàng SJC mua – bán tại TP HCM 45,1-45,4 triệu đồng/lượng, tại Hà Nội 45,1-45,42 triệu đồng/lượng.

Miếng vàng rồng Thăng Long đang có giá 44,05-44,30 triệu đồng/lượng. Còn công ty DOJI niêm yết giá bán vàng 45,25-45,35 triệu đồng/lượng, tăng 60.000 đồng/lượng so với lúc đầu giờ chiều nay.

Giá vàng thế giới tại thị trường châu Âu thời điểm này đang là 1.612,5 USD/oz. Quy đổi ra tiền Việt, vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC 4,81 triệu đồng/lượng. Điều này đã khiến cho nhà đầu tư vàng chưa dám tham gia thị trường. Tuy nhiên, vì đây là thời điểm đầu năm và đúng vào ngày vía Thần Tài nên giao dịch có phần khởi sắc đối với mua bán lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công dự án sản xuất nữ trang lớn nhất Việt Nam
Khởi công dự án sản xuất nữ trang lớn nhất Việt Nam

Dự án có tổng diện tích 12.500m2, gồm 6 tầng, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Khởi công dự án sản xuất nữ trang lớn nhất Việt Nam

Khởi công dự án sản xuất nữ trang lớn nhất Việt Nam

Dự án có tổng diện tích 12.500m2, gồm 6 tầng, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Tìm thấy bộ nữ trang quý giá bị đánh cắp của nữ thánh Evita
Tìm thấy bộ nữ trang quý giá bị đánh cắp của nữ thánh Evita

Số trang sức trị giá 6 triệu Euro bao gồm 1 bộ nhẫn kim cương, hoa tai và vương miện giành cho Peron được biết đến “Evita”.

Tìm thấy bộ nữ trang quý giá bị đánh cắp của nữ thánh Evita

Tìm thấy bộ nữ trang quý giá bị đánh cắp của nữ thánh Evita

Số trang sức trị giá 6 triệu Euro bao gồm 1 bộ nhẫn kim cương, hoa tai và vương miện giành cho Peron được biết đến “Evita”.

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang
Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

(VOV) -Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế do lĩnh vực này đang gặp khó khăn.

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

(VOV) -Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế do lĩnh vực này đang gặp khó khăn.