11 tàu Iran bị tố tiếp cận nguy hiểm tàu quân sự Mỹ ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết, 11 tàu Iran đã liên tục tiếp cận “nguy hiểm và quấy rối” các tàu của Hải quân và Tuần duyên Mỹ ở vùng Vịnh vào ngày 15/4.

Tuyên bố của các lực lượng Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ nêu rõ, các tàu của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) đã tiếp cận 6 tàu Mỹ khi họ đang ở giữa “các hoạt động tác chiến hỗn hợp”, với sự tham gia của trực thăng tấn công AH-64E Apache, tại vùng biển quốc tế thuộc phía Bắc vùng Vịnh Arab.

29.jpg
Tàu USS Stennis của Mỹ ở Vùng Vịnh năm 2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các tàu Hải quân Iran liên tục vượt qua mũi và đuôi tàu chiến của Mỹ ở cự ly cực gần, tốc độ cao và có thời điểm chỉ cách tàu Maui của Lực lượng Tuần duyên Mỹ hơn 9 mét. Các thủy thủ đoàn của Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo thông qua hệ thống phát thanh, còi tàu và các thiết bị tạo âm thanh tầm xa, nhưng không nhận được phản hồi từ phía Hải quân Iran. Các tàu Iran đã rời đi sau khoảng một tiếng.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đồng thời nhấn mạnh, hành động nguy hiểm và khiêu khích của Hải quân Iran làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và va chạm, không phù hợp với Công ước về các Quy định Quốc tế nhằm ngăn chặn va chạm trên biển, đã được quốc tế công nhận.

Đây là sự cố căng thẳng đầu tiên trong nhiều tháng giữa Mỹ và Iran, sau vụ tấn công bằng rocket vào đầu năm nay, mà Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq tiến hành, khiến một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bị cáo buộc gây nguy hiểm cho phi công Mỹ
Nga bị cáo buộc gây nguy hiểm cho phi công Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga đã khiến phi công của máy bay do thám của hải quân Mỹ gặp nguy hiểm trên biển Địa Trung Hải.

Nga bị cáo buộc gây nguy hiểm cho phi công Mỹ

Nga bị cáo buộc gây nguy hiểm cho phi công Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga đã khiến phi công của máy bay do thám của hải quân Mỹ gặp nguy hiểm trên biển Địa Trung Hải.

Mỹ chuẩn bị bán lô vũ khí 155 triệu USD cho Ấn Độ
Mỹ chuẩn bị bán lô vũ khí 155 triệu USD cho Ấn Độ

VOV.VN - Số vũ khí này gồm có 10 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block II và 19 ngư lôi hạng nhẹ MK54 có thể phóng từ máy bay.

Mỹ chuẩn bị bán lô vũ khí 155 triệu USD cho Ấn Độ

Mỹ chuẩn bị bán lô vũ khí 155 triệu USD cho Ấn Độ

VOV.VN - Số vũ khí này gồm có 10 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block II và 19 ngư lôi hạng nhẹ MK54 có thể phóng từ máy bay.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ dùng F-16 của Mỹ thử sức mạnh S-400 mới sắm từ Nga
Video: Thổ Nhĩ Kỳ dùng F-16 của Mỹ thử sức mạnh S-400 mới sắm từ Nga

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất để thử nghiệm khả năng chiến đấu của hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD mà nước này mới sắm từ Nga.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ dùng F-16 của Mỹ thử sức mạnh S-400 mới sắm từ Nga

Video: Thổ Nhĩ Kỳ dùng F-16 của Mỹ thử sức mạnh S-400 mới sắm từ Nga

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất để thử nghiệm khả năng chiến đấu của hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD mà nước này mới sắm từ Nga.