Ấn Độ phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng Chandrayaan-3

VOV.VN - Tàu đổ bộ Mặt Trăng Chandrayaan-3 – sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng thứ 3 của Ấn Độ sẽ được phóng vào không gian trong ngày hôm nay.

Nếu hạ cánh thành công, Chandrayaan-3 sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đưa tàu vũ trụ của mình hạ cánh an toàn trên bề mặt Mặt Trăng. Tàu đổ bộ Chandrayaan-3 sẽ được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, ở đảo Sriharikota, bang Đông Nam Andhra Pradesh nhờ tên lửa đẩy hạng nặng GSLV Mark 3. Đây là nỗ lực tiếp theo của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) sau khi tàu đổ bộ Chandrayaan-2 thất bại sau khi hạ cánh xuống Mặt Trăng năm 2019.

Trước đó, ISRO đã hoàn tất toàn bộ toàn bộ quy trình mô phỏng và chuẩn bị phóng tàu Chandrayaan-3. Nếu mọi việc suôn sẻ, Chandrayaan-3 sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh xuống cực Nam của Mặt Trăng, thể hiện năng lực kỹ thuật và tham vọng du hành vũ trụ táo bạo của Ấn Độ.

Hành trình từ Trái Đất đến Mặt Trăng của tàu vũ trụ sắp phóng ước tính mất khoảng một tháng và dự kiến hạ cánh vào ngày 23/8. Sau khi hạ cánh, nó sẽ hoạt động theo quy luật ngày của Mặt Trăng, tương đương khoảng 14 ngày trên Trái Đất.

Dự án phát triển tàu đổ bộ Chandrayaan-3 được khởi động từ tháng 1/2020 và dự kiến được phóng vào năm 2021. Tuy nhiên vì đại dịch Covid-19, quá trình phát triển tàu đổ bộ này đã phải trì hoãn. Phiên bản đầu tiên là Chandrayaan-1  được đưa lên không gian vào năm 2008, với thành công trong việc phát hiện nước (H2O) và Hydroxyl trên bề mặt Mặt Trăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sắp tiến hành Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng
Ấn Độ sắp tiến hành Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ phóng tàu thám hiểm Chandrayaan-3, dự kiến vào ngày 14/7 tới, với sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng. Tuyên bố này được Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) Somanath đưa ra hôm qua (6/7).

Ấn Độ sắp tiến hành Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng

Ấn Độ sắp tiến hành Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ phóng tàu thám hiểm Chandrayaan-3, dự kiến vào ngày 14/7 tới, với sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng. Tuyên bố này được Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) Somanath đưa ra hôm qua (6/7).

NASA muốn khai thác tài nguyên của Mặt trăng vào năm 2032
NASA muốn khai thác tài nguyên của Mặt trăng vào năm 2032

VOV.VN - Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA có tham vọng khai thác tài nguyên của Mặt trăng trong thập kỷ tới, với mục đích khai thác đất từ Mặt trăng vào năm 2032.

NASA muốn khai thác tài nguyên của Mặt trăng vào năm 2032

NASA muốn khai thác tài nguyên của Mặt trăng vào năm 2032

VOV.VN - Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA có tham vọng khai thác tài nguyên của Mặt trăng trong thập kỷ tới, với mục đích khai thác đất từ Mặt trăng vào năm 2032.

Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng
Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng

VOV.VN - Trong một buổi lễ được tổ chức tại Trụ sở NASA ở Washington ngày 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky thay mặt quốc gia ký Hiệp định Artemis cùng với Quản trị viên NASA Bill Nelson và đưa Séc trở thành quốc gia thứ 24 ký kết thỏa thuận quốc tế đưa ra các nguyên tắc cho việc thăm dò và phát triển mặt trăng.

Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng

Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng

VOV.VN - Trong một buổi lễ được tổ chức tại Trụ sở NASA ở Washington ngày 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky thay mặt quốc gia ký Hiệp định Artemis cùng với Quản trị viên NASA Bill Nelson và đưa Séc trở thành quốc gia thứ 24 ký kết thỏa thuận quốc tế đưa ra các nguyên tắc cho việc thăm dò và phát triển mặt trăng.