27 nước tham gia RIMPAC 2016, Trung Quốc cũng được mời

VOV.VN - Đan Mạch, Brazil, Đức và Italy là 4 nước lần đầu tham gia RIMPAC 2016 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30/6 và kéo dài cho đến 4/8 ở Hawaii.

Tờ Military Times ngày 1/6 đưa tin, sẽ có thêm 4 quốc gia tham gia cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới, mang tên Vành đai Thái Bình Dương năm 2016 (RIMPAC 2016), nâng tổng số các nước tham gia cuộc tập trận này lên 27.

Tàu của các nước tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2014. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo đó, Đan Mạch, Brazil, Đức và Italy sẽ lần đầu tiên tham gia RIMPAC 2016 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30/6 và kéo dài cho đến 4/8 ở Hawaii. Trung Quốc, nước từng tham gia RIMPAC 2014 cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chung lần này.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, RIMPAC 2016 với sự tham gia của 45 tàu các loại, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay cùng hơn 25.000 quân nhân sẽ tập trung vào hoạt động ứng phó với thiên tai, an ninh hàng hải, kiểm soát rủi ro trên biển, tập trận đổ bộ, pháo binh, chống cướp biển, rà phá bom mìn, phòng thủ chống tên lửa, chống tàu ngầm...

Thông tin từ Hải quân Mỹ cũng cho biết, hầu hết các hoạt động diễn tập sẽ được tổ chức ở Hawaii, riêng hoạt động diễn tập đổ bộ sẽ diễn ra tại Nam California.

Việc có thêm các nước tham gia RIMPAC 2016 không phải là điều đáng chú ý. Tuy nhiên, sự góp mặt của Trung Quốc tiếp tục là đề tài gây tranh cãi trong chính giới Mỹ.

Trên thực tế đã có một số ý kiến trong Quốc hội Mỹ kêu gọi loại Trung Quốc ra khỏi RIMPAC 2016 vì những hoạt động bành trướng của nước này ở Biển Đông – nơi mà Bắc Kinh đang không ngừng mở rộng quy mô xây dựng trái phép các đảo nhân tạo, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Tháng trước, nghị sĩ Mark Takai, thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter xem xét lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận diễn ra hai năm một lần này.

Ông Takai đặt câu hỏi với Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter trong một phiên điều trần: “Tôi muốn hỏi là tại sao chúng ta lại thưởng cho Trung Quốc vì hành vi hung hăng của họ bằng cách trao cho họ cơ hội tham dự một sự kiện có ý nghĩa quan trọng với các đối tác và đồng minh?”

Lý do mà ông Takai đưa ra cho sự phản đối của mình là cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông thể hiện sự "trái ngược hoàn toàn với các mục tiêu của Mỹ", và việc mời Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia RIMPAC chẳng khác nào sự tán thưởng cách hành xử đó.

Ngoài hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên các bãi đá ở Biển Đông, Trung Quốc còn có một loạt hành động "xấu" mà ông Takai coi là chưa bị trừng phạt, chẳng hạn như những vụ đánh cắp bí mật quân sự của Mỹ hay tuyên bố thành lập Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông…

Nhiều người đã hy vọng rằng, bằng việc không mời Trung Quốc tham dự RIMPAC 2016, Mỹ sẽ phát đi một thông điệp mạnh mẽ đến các nước đồng minh và đối tác, đó là Washington luôn nỗ lực dẫn đầu trong việc bảo vệ trật tự và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift lại có suy nghĩ khác khi cho rằng, việc mời Trung Quốc tham dự sẽ giúp hai nước tăng cường liên lạc quân sự trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC
Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC

VOV.VN - Các quan chức Quốc hội Mỹ bày tỏ hoài nghi về thiện chí thực sự của Trung Quốc trong việc tham gia RIMPAC.

Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC

Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC

VOV.VN - Các quan chức Quốc hội Mỹ bày tỏ hoài nghi về thiện chí thực sự của Trung Quốc trong việc tham gia RIMPAC.

6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014
6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu tổ chức. 

6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014

6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu tổ chức. 

Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc
Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc

VOV.VN - Một tác giả trên tạp chí Diplomat cho rằng Trung Quốc không vì chuyện tham gia này mà “nhẹ tay” với láng giềng.

Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc

Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc

VOV.VN - Một tác giả trên tạp chí Diplomat cho rằng Trung Quốc không vì chuyện tham gia này mà “nhẹ tay” với láng giềng.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Mỹ cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC
Mỹ cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC

VOV.VN - Mỹ ngày 23/3 tuyên bố đang cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC sau những căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Mỹ cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC

Mỹ cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC

VOV.VN - Mỹ ngày 23/3 tuyên bố đang cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC sau những căng thẳng gần đây ở Biển Đông.