5 câu hỏi thường gặp nhất trên Google về quân đội Nga

VOV.VN - Bạn có bao giờ băn khoăn vì sao mũ của quân nhân Nga lại to đến thế và vì sao họ thường mặc áo ba lỗ kẻ bên trong? Đây là câu trả lời.

1.     Vì sao mũ nghi lễ của quân đội Nga lại to đến thế?

Có một vài lý do khiến mũ nghi lễ của quân đội Nga lại to đến thế nhưng trong đó dứt khoát không phải vì đầu của người Nga “quá khổ”!

Tân binh Nga thử quân phục. (Ảnh: Sputnik)

Thực ra lý do trước hết là vì họ cần đủ khoảng trống để gắn huy hiệu của quân đội Nga lên mũ, mà chiếc huy hiệu này lại to hơn ngôi sao đỏ của Liên bang Xô Viết trước đây.

Thứ hai, phần đầu mũ phải rộng bởi vì người trúng thầu hợp đồng thiết kế và làm quân phục mới cho Nga năm 2008 muốn đặt tính thời trang và thẩm mỹ lên trên tính thực tiễn.

2.     Tại sao quân đội Nga lại hành quân theo bài hát SpongeBob Squarepants?

SpongeBob Squarepants (Chú bọt biển tinh nghịch) là một nhân vật hoạt hình trong loạt phim cùng tên của Mỹ.

Video binh sỹ Nga hành quân theo nhạc SphongBob Squarepants. Nguồn: Youtube.

Lý do binh sỹ Nga thích hành quân theo điệu nhạc này cũng chỉ đơn giản vì nó vui nhộn, rộn ràng. Và vì chiến đấu không phải là điều duy nhất những người lính này biết làm. Họ cũng rất có khiếu hài hước và óc tưởng tượng phong phú.

Không chỉ có SpongeBob Squarepants mà các binh sỹ Nga còn hành quân theo cả bài hát Barbie Girl.

Video binh sỹ Nga hành quân theo bài Barbie Girl. Nguồn: Youtube.

3.     Vì sao binh sỹ Nga mặc áo ba lỗ kẻ sọc?

Ở phương Tây, chiếc áo này gọi là Breton nhưng ở Nga người ta gọi nó là telnyashka, lần đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ 19.

Chiếc áo kẻ sọc đặc trưng của quân đội Nga. (Ảnh: Global Look Press)

Truyền thuyết kể rằng vào năm 1868, Đại Công tước – Đô đốc Konstantin Nikolayevich Romanov đến thăm thủy thủ đoàn tàu khu trục “Tướng quân”. Tất cả các thủy thủ lúc đó đều mặc chiếc áo ba lỗ kẻ này. Họ mua chúng ở châu Âu. Những chiếc áo ba lỗ kẻ thời ấy nổi tiếng đến mức một thời gian sau, vào năm 1974, Đại Công tước đã kiến nghị Sa Hoàng ký một sắc lệnh chính thức đưa chúng vào bộ quân phục của thủy thủ.

Chiếc áo kẻ sọc này sau đó còn “xâm chiếm” luôn cả tủ đồ của lính dù Liên Xô từ năm 1959, khi họ bắt đầu được huấn luyện nhảy dù xuống nước.

4.     Người nước ngoài có được gia nhập quân đội Nga?

Bộ Quốc phòng Nga cho phép công dân nước ngoài gia nhập quân đội nếu họ không có tiền sử tội phạm và nói sõi tiếng Nga.

Từ giờ, “quân nhân người nước ngoài có thể tham gia vào các chiến dịch trong giai đoạn áp dụng luật giới nghiêm cũng như các cuộc đụng độ vũ trang theo nguyên tắc chung đã được chấp nhận của luật pháp quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và luật pháp Nga” – chỉ thị mới đăng trên website của Điện Kremlin nêu rõ.

5.     Vì sao quân đội Nga mạnh nhất thế giới?

Russia Beyond thừa nhận quân đội Nga không phải mạnh nhất thế giới!

Nga có những hệ thống quân sự và một số thiết bị được xếp vào hàng “huyền thoại” ví dụ như hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph với khả năng bắn hạ những chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 bay nhanh như tia chớp. Hệ thống này còn tiếp tục được nâng cấp và thế hệ S-500 Prometheus thậm chí còn có thể “hạ gục” được cả tên lửa siêu thanh và các vật thể ở gần không gian.

Tuy nhiên, có những lĩnh vực mà quân đội Nga được cho là cần phải nâng cấp ví dụ như Hải quân và hạm đội tàu đã khá “già nua” của nước này.

Thực tế, theo xếp hạng của Global Firepower, Nga chỉ đứng thứ Hai trong danh sách 50 đội quân mạnh nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ khẳng định ông Putin không hề nói quá về vũ khí tối tân của Nga
Báo Mỹ khẳng định ông Putin không hề nói quá về vũ khí tối tân của Nga

VOV.VN - Một chuyên gia quân sự Mỹ gọi vũ khí tối tân của Nga là "Vũ khí ngày tận thế'' và khẳng định Tổng thống Putin không hề nói quá về khả năng của chúng.

Báo Mỹ khẳng định ông Putin không hề nói quá về vũ khí tối tân của Nga

Báo Mỹ khẳng định ông Putin không hề nói quá về vũ khí tối tân của Nga

VOV.VN - Một chuyên gia quân sự Mỹ gọi vũ khí tối tân của Nga là "Vũ khí ngày tận thế'' và khẳng định Tổng thống Putin không hề nói quá về khả năng của chúng.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500
Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500

VOV.VN - Thổ Nhỹ Kỳ đang quan tâm tới việc tham gia chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa như một phần nỗ lực đẩy mạnh khả năng phòng vệ chiến lược.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500

VOV.VN - Thổ Nhỹ Kỳ đang quan tâm tới việc tham gia chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa như một phần nỗ lực đẩy mạnh khả năng phòng vệ chiến lược.

Ảnh: Đồ họa 3D về đạn súng AK-47 kích nổ và phụt lửa lao qua nòng
Ảnh: Đồ họa 3D về đạn súng AK-47 kích nổ và phụt lửa lao qua nòng

VOV.VN - Chùm ảnh sau đây cho thấy viên đạn AK đã được kích nổ theo cơ chế nào trong khẩu tiểu liên AK huyền thoại trước khi phóng qua nòng súng.

Ảnh: Đồ họa 3D về đạn súng AK-47 kích nổ và phụt lửa lao qua nòng

Ảnh: Đồ họa 3D về đạn súng AK-47 kích nổ và phụt lửa lao qua nòng

VOV.VN - Chùm ảnh sau đây cho thấy viên đạn AK đã được kích nổ theo cơ chế nào trong khẩu tiểu liên AK huyền thoại trước khi phóng qua nòng súng.

Ảnh: 10 máy bay quân sự từng khuynh đảo bầu trời thời chiến
Ảnh: 10 máy bay quân sự từng khuynh đảo bầu trời thời chiến

VOV.VN - Sau đây là nhóm 10 máy bay chiến đấu từng làm mưa làm gió trên bầu trời. Đến nay, một số loại trong số đó vẫn còn hiệu quả tác chiến.

Ảnh: 10 máy bay quân sự từng khuynh đảo bầu trời thời chiến

Ảnh: 10 máy bay quân sự từng khuynh đảo bầu trời thời chiến

VOV.VN - Sau đây là nhóm 10 máy bay chiến đấu từng làm mưa làm gió trên bầu trời. Đến nay, một số loại trong số đó vẫn còn hiệu quả tác chiến.

Báo Mỹ ca ngợi S-500 của Nga là tổ hợp phòng không “có một không hai”
Báo Mỹ ca ngợi S-500 của Nga là tổ hợp phòng không “có một không hai”

VOV.VN - Tạp chí Mỹ bình luận rằng tổ hợp tên lửa phòng không S-500 của Nga là tổ hợp “có một không hai” trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Báo Mỹ ca ngợi S-500 của Nga là tổ hợp phòng không “có một không hai”

Báo Mỹ ca ngợi S-500 của Nga là tổ hợp phòng không “có một không hai”

VOV.VN - Tạp chí Mỹ bình luận rằng tổ hợp tên lửa phòng không S-500 của Nga là tổ hợp “có một không hai” trên thế giới ở thời điểm hiện tại.