5 chiến cơ Rafale đầu tiên hạ cánh xuống Ấn Độ

VOV.VN - 5 chiếc máy bay Rafale được tiếp nhận ngày 29/7 nằm trong hợp đồng 36 chiếc trị giá 8,4 tỷ USD mà Ấn Độ đã ký với Pháp năm 2016.

Chiều 29/7, 5 chiếc máy bay Rafale đầu tiên mà Ấn Độ đặt mua của Pháp đã hạ cánh xuống sân bay quân sự ở thành phố Ambala. 5 chiếc máy bay này sẽ bổ sung khả năng tác chiến cho đội máy bay của không quân Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa nước này với Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.

chien co.jpg

Máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ được tiếp dầu trên không trong hành trình từ Pháp về Ấn Độ. Ảnh: ANI

 

5 chiếc máy bay Rafale được tiếp nhận hôm nay nằm trong hợp đồng 36 chiếc trị giá 8,4 tỷ USD mà Ấn Độ đã ký với Pháp năm 2016. Số máy bay này nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của Không quân Ấn Độ. Được trang bị tên lửa không đối không tầm xa Meteor, tên lửa không đối đất SCALP và tên lửa tấn công HAMMER tầm bắn 60 km, dòng máy bay này được kỳ vọng sẽ giúp Không quân Ấn Độ chiếm ưu thế so với hai nước láng giềng Pakistan và Trung Quốc trong tác chiến trên không.

Lô 5 chiếc máy bay này dự định được bàn giao cho Ấn Độ trong tháng 5 nhưng bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Theo kế hoạch, Không quân Ấn Độ sẽ điều động các máy bay Rafale tới các căn cứ gần biên giới với Pakistan và Trung Quốc để cùng các máy bay Su-30 đặt mua của Nga nhằm tăng cường khả năng cơ động, tác chiến trước các nguy cơ an ninh tại khu vực này./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai lầm chiến lược của Trung Quốc và nguy cơ đối đầu với Mỹ ở Biển Đông
Sai lầm chiến lược của Trung Quốc và nguy cơ đối đầu với Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã không còn đồng minh nào ở Washington giữa bối cảnh mối hiềm khích Mỹ - Trung ngày càng gia tăng về một loạt vấn đề khó giải quyết.

Sai lầm chiến lược của Trung Quốc và nguy cơ đối đầu với Mỹ ở Biển Đông

Sai lầm chiến lược của Trung Quốc và nguy cơ đối đầu với Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã không còn đồng minh nào ở Washington giữa bối cảnh mối hiềm khích Mỹ - Trung ngày càng gia tăng về một loạt vấn đề khó giải quyết.

Liên Hợp Quốc: Nội chiến Libya có “nguy cơ lớn” thành xung đột khu vực
Liên Hợp Quốc: Nội chiến Libya có “nguy cơ lớn” thành xung đột khu vực

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cảnh báo nội chiến Libya có nguy cơ lớn bùng nổ thành cuộc chiến ủy nhiệm trong khu vực nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào được đưa ra.

Liên Hợp Quốc: Nội chiến Libya có “nguy cơ lớn” thành xung đột khu vực

Liên Hợp Quốc: Nội chiến Libya có “nguy cơ lớn” thành xung đột khu vực

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cảnh báo nội chiến Libya có nguy cơ lớn bùng nổ thành cuộc chiến ủy nhiệm trong khu vực nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào được đưa ra.

Mỹ và Trung Quốc trước nguy cơ “chiến tranh nóng”: Đâu là điểm dừng?
Mỹ và Trung Quốc trước nguy cơ “chiến tranh nóng”: Đâu là điểm dừng?

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc Mỹ đều cho biết họ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột quân sự giữa hai quốc gia.

Mỹ và Trung Quốc trước nguy cơ “chiến tranh nóng”: Đâu là điểm dừng?

Mỹ và Trung Quốc trước nguy cơ “chiến tranh nóng”: Đâu là điểm dừng?

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc Mỹ đều cho biết họ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột quân sự giữa hai quốc gia.