Một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng vì hành vi thông tin sai sự thật

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xử phạt một phụ nữ 5 triệu đồng vì hành vi thông tin sai sự thật

Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Đỗ Thị Luyến (sinh năm 1990), ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, ngày 12/4, tài khoản mạng xã hội Facebook “Đỗ Luyến” đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung: “Đùa chứ. Nếp trên cung trăng ak mà giá 62k/kg. Các bác ơi chặt chém thì vừa thôi chứ. Nghĩ tội khách lắm cơ. Toàn các bác cựu chiến binh nữa. Bán chém giá cắt cổ như thế ai dám lên đb nữa”.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng thành phố Điện Biên Phủ nhận thấy những thông tin Facebook “Đỗ Luyến” đăng tải thiếu kiểm chứng, nhiều thông tin không chính xác nên đã mời Đỗ Thị Luyến lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thị Luyến thừa nhận bài viết của mình có thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng, dư luận xấu trên không gian mạng. Luyến tỏ ra ăn năn và nhận thức được hành vi của mình là sai trái, đồng thời cam kết không đăng tải, bình luận với những thông tin tương tự như trên.

Công an thành phố Điện Biên Phủ khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận những thông tin sai sự thật, tin không được kiểm chứng, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin việc trộm bánh xe ô tô giữa ban ngày tại Đà Nẵng là sai sự thật
Thông tin việc trộm bánh xe ô tô giữa ban ngày tại Đà Nẵng là sai sự thật

VOV.VN - Ngày 15/1, một số trang mạng xã hội đăng tin một xe ô tô bị mất trộm 2 bánh xe kèm bình luận cho rằng, tội phạm trộm cắp ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày tại Đà Nẵng.

Thông tin việc trộm bánh xe ô tô giữa ban ngày tại Đà Nẵng là sai sự thật

Thông tin việc trộm bánh xe ô tô giữa ban ngày tại Đà Nẵng là sai sự thật

VOV.VN - Ngày 15/1, một số trang mạng xã hội đăng tin một xe ô tô bị mất trộm 2 bánh xe kèm bình luận cho rằng, tội phạm trộm cắp ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày tại Đà Nẵng.

Thông tin du khách bị chặt chém ở Đất Mũi là sai sự thật
Thông tin du khách bị chặt chém ở Đất Mũi là sai sự thật

VOV.VN - Gần đây, một tài khoản facebook đăng tin về việc bị “chặt chém” tiền ăn ở Đất Mũi, Cà Mau. Cơ quan chức năng xác minh thông tin này là sai. Ngay cả người đăng cũng đã thừa nhận đăng sai.

Thông tin du khách bị chặt chém ở Đất Mũi là sai sự thật

Thông tin du khách bị chặt chém ở Đất Mũi là sai sự thật

VOV.VN - Gần đây, một tài khoản facebook đăng tin về việc bị “chặt chém” tiền ăn ở Đất Mũi, Cà Mau. Cơ quan chức năng xác minh thông tin này là sai. Ngay cả người đăng cũng đã thừa nhận đăng sai.

Thông tin Phú Yên dừng cho học sinh đến trường là sai sự thật 
Thông tin Phú Yên dừng cho học sinh đến trường là sai sự thật 

VOV.VN - Trước đó, một số trang điện tử đưa thông tin nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường vì Covid-19, trong đó có Phú Yên. Thông tin này làm nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh hoang mang.

Thông tin Phú Yên dừng cho học sinh đến trường là sai sự thật 

Thông tin Phú Yên dừng cho học sinh đến trường là sai sự thật 

VOV.VN - Trước đó, một số trang điện tử đưa thông tin nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường vì Covid-19, trong đó có Phú Yên. Thông tin này làm nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh hoang mang.