Ấn Độ lần đầu tiên cho ra mắt mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa

VOV.VN - Ấn Độ hôm 3/10 đã cho ra mắt lô máy bay trực thăng chiến đấu hạng nhẹ (LCH) đầu tiên do nước này phát triển. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

Trước đó, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, ông Rajnath Singh cho biết, việc đưa những chiếc trực thăng này vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực chiến đấu của Không quân Ấn Độ.

Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ là một loại trực thăng chiến đấu chuyên dụng được thiết kế và phát triển tại Ấn Độ, do Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited sản xuất. Đây là mẫu trực thăng tấn công duy nhất trên thế giới có thể hạ cánh và cất cánh ở độ cao 5.000 mét với vũ khí và nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Máy bay trực thăng được trang bị sự linh hoạt cần thiết, cơ động, tầm bay mở rộng, với khả năng hoạt động ở độ cao lớn và chiến đấu mọi thời điểm, trong mọi điều kiện thời tiết. Mẫu trực thăng chiến đấu này sẽ là một nền tảng mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu tác chiến của lực lượng Không quân và Quân đội Ấn Độ.

Thông qua sáng kiến "Ấn Độ tự cường", Ấn Độ đã không ngừng phát triển về khả năng thiết kế, phát triển và sản xuất các hệ thống và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng. Việc cho ra mắt mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới sẽ thúc đẩy hơn nữa sáng kiến ​​"Ấn Độ tự cường", cũng như quá trình tập trung hóa sản xuất quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi tiêu quốc phòng Ấn Độ năm 2021 cao thứ 3 thế giới, đạt 77 tỷ USD
Chi tiêu quốc phòng Ấn Độ năm 2021 cao thứ 3 thế giới, đạt 77 tỷ USD

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ trong năm 2021 đã đạt mốc 77 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2012.

Chi tiêu quốc phòng Ấn Độ năm 2021 cao thứ 3 thế giới, đạt 77 tỷ USD

Chi tiêu quốc phòng Ấn Độ năm 2021 cao thứ 3 thế giới, đạt 77 tỷ USD

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ trong năm 2021 đã đạt mốc 77 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2012.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản phóng từ trên không, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên website chính thức ngày 20/4.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản phóng từ trên không, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên website chính thức ngày 20/4.

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó
Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

VOV.VN - Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

VOV.VN - Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ
Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".