Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-II

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng thành công từ một hòn đảo ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ ngày 4/5 cho biết nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một hòn đảo ngoài khơi bang Odisha, thuộc miền Đông nước này.

Tên lửa đạn đạo Agni-II rời bệ phóng. (Ảnh: Decan Chnonical)

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) xác nhận tên lửa đạn đạo mang tên Agni-II được Bộ chỉ huy Lực lượng chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ phóng lúc 10h23 sáng 4/5 (giờ địa phương) tại một khu vực trên đảo Abdul Kalam. Tên lửa không gặp bất kỳ sự cố nào và rơi xuống mục tiêu định trước với độ chính xác cao.

Đài Phát thanh Ấn Độ (AIR) trích nguồn tin quốc phòng cho biết, vụ thử nghiệm vừa nêu nhằm kiểm chứng hiệu quả hoạt động của loại tên lửa tầm bắn khoảng 2.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 1.000 kg.

Phiên bản Agni-II do Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ xây dựng. Tên lửa đời mới Agni-II được trang bị thêm một hệ thống định vị đặc biệt cực kỳ hiện đại để đạt được độ bắn chính xác tuyệt đối.

Trước đó ngày 27/4, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III. Giới chuyên gia quân sự nhận định các tên lửa này đang tạo thành một hệ thống vũ khí tối tân nhất của Ấn Độ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”
HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quóc đã họp khẩn về cái gọi là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran nhưng đã không đưa ra được tuyên bố nào.

HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”

HĐBA không ra tuyên bố về vụ Iran “thử tên lửa đạn đạo”

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quóc đã họp khẩn về cái gọi là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran nhưng đã không đưa ra được tuyên bố nào.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe
Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo
Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn tuyên bố chính thức đưa Iran vào diện “phải để ý” sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/1 vừa qua của  Iran.

Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn tuyên bố chính thức đưa Iran vào diện “phải để ý” sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/1 vừa qua của  Iran.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung
Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa tuyên bố nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2. 

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa tuyên bố nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2. 

Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ có thể sẽ không bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên nếu nó không gây ra mối đe dọa nào.

Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ có thể sẽ không bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên nếu nó không gây ra mối đe dọa nào.