Ảnh: Các nước kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

VOV.VN - Chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất đã diễn ra ở nhiều nước trước khi lễ tưởng niệm chính được tổ chức tại Pháp vào ngày 11/11.

Nhóm binh sỹ tái hiện đang đợi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến I ở Morhange, phía đông nước Pháp ngày 5/11. Ông Macron chính thức khai mạc tuần lễ kỷ niệm sự kiện 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất tại Pháp.
Một cựu chiến binh Pháp tham dự lễ kỷ niệm ở Morhange, nơi Tổng thống Macron dự lễ tưởng niệm các binh sỹ Pháp thiệt mạng trong Trận chiến Biên giới tháng 8/1914 ở Morhange Pháp, ngày 5/11/2018.
Một giáo sỹ đang đi trên cánh đồng ở Morhange, Pháp ngày 5/11/2018, sau lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuất hiện tại buổi lễ.
Một đơn vị binh sỹ Pháp rời đi sau khi Tổng thống Pháp tham dự lễ kỷ niệm.
Lính gác của Pháp bên ngoài Nhà thờ Strasbourg, Pháp, trong buổi lễ kỷ niệm ngày 4/11/2018.
Một phụ nữ đang cầm bức ảnh binh sỹ Vincent Stephensen người New Zealand, người từng tham gia Thế chiến I, trước thềm lễ kỷ niệm ở Le Quesnoy, Pháp ngày 4/11/2018.
Helen Pollock, đến từ Auckland, New Zealand, đặt hoa tưởng niệm cha mình - người đã từng tham gia Thế chiến I, tại Le Quesnoy, Pháp ngày 4/11.
Những người tham gia tái hiện các binh sỹ New Zealand thời Thế chiến I ở Le Quesnoy, Pháp ngày 4/11/2018.
Các công nhân đang làm sạch đài tưởng niệm Cenotaph ở London, Anh ngày 5/11/2018 trước dịp kỷ niệm Ngày Đình chiến.
Yeoman Warders, được biết đến với tên gọi Người canh gác tháp London, thắp hàng nghìn ngọn nến trong hào khô ở Tháp London ngày 4/11.
Máy bay của Không quân Italy bay thành đội hình tạo màu quốc kỳ ở thủ đô Rome để kỷ niệm Ngày Đoàn kết Dân tộc và Ngày các Lực lượng vũ trang để kỷ niệm kết thúc Thế chiến I.
Binh sỹ Italy diễu binh trong lễ kỷ niệm ở Rome ngày 4/11.
Một cây nến được đặt trên bia mộ trong nghĩa trang các binh sỹ thiệt mạng trong Thế chiến I ở Frankfurt, Đức ngày 3/11/2018. Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tới tham dự sự kiện chính kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I tại Pháp.
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đặt hoa tại đài tưởng niệm những người thiệt mạng trong Thế chiến I, trong khi những chiếc chiến đấu cơ của Không quân nước này bay trên bầu trời Lisbon ngày 4/11.
Lính dù Bồ Đào Nha trong cuộc diễu binh quân sự ở Lisbon nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I. Cuộc diễu bình ngày 4/11 này có 4.500 binh sỹ tham gia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I
Pháp bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

VOV.VN - Tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I (1918-2018) chính thức bắt đầu tại thành phố Strasbourg của Pháp.

Pháp bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

Pháp bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

VOV.VN - Tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I (1918-2018) chính thức bắt đầu tại thành phố Strasbourg của Pháp.

Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc
Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc

VOV.VN- Đó là những bức ảnh đen trắng hiếm hoi trưng bày tại Bảo tàng Imperial War ở London, Anh, ghi lại cảm xúc lẫn lộn khi Thế chiến thứ I vừa kết thúc.

Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc

Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc

VOV.VN- Đó là những bức ảnh đen trắng hiếm hoi trưng bày tại Bảo tàng Imperial War ở London, Anh, ghi lại cảm xúc lẫn lộn khi Thế chiến thứ I vừa kết thúc.