Ảnh: NATO rầm rộ chuẩn bị tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quân đội các nước NATO đang ở Na Uy để tham gia vào cuộc tập trận chung Trident Juncture nhằm ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa từ Nga".

Khoảng 50.000 binh sỹ từ 29 nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng các đối tác Phần Lan và Thụy Điển tham gia vào cuộc tập trận này. Nga đã được thông báo về cuộc tập trận cũng như được mời giám sát nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này có thể buộc phải đáp trả.
Cuộc tập trận từ 25/10-7/11 dựa trên trên tình huống giả định là Na Uy bị tấn công xâm lược, một chi tiết được cho là nhằm vào Nga bởi các nước trong khu vực này ngày càng quan ngại sức mạnh và ảnh hưởng của Moscow sau khi Ukraine bất ổn và Crimea sáp nhập Nga.
Đô đốc Mỹ James Foggo (ảnh) cho biết, quân đội các nước NATO sẽ “thể hiện khả năng tập hợp một lực lượng cực lớn” để thực hiện quyền phòng thủ tập thể theo Điều 5 Hiệp ước NATO.
Có 250 máy bay, 65 tàu và gần 10.000 xe quân sự tham gia vào cuộc tập trận được cho là lớn nhất ở Na Uy kể từ những năm 1980.
Tham gia tập trận có chiến cơ siêu thanh F/A-18 Hornet của Phần Lan có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ngắm bắn mục tiêu cả trên không và trên bộ.
Trực thăng Super Puma mới do Airbus Helicopters sản xuất có thể chở 28 binh sỹ hoặc 11 cáng hay 4 đội chăm sóc y tế cũng góp mặt.
Ngoài ra còn có máy bay Aurora CP 140 của Không quân Hoàng gia Canada tham gia vào các hoạt động chống ngầm
Tàu Capucine của Italy có thể chở các loại xe quân sự cũng tham gia cuộc tập trận này.
Nhiệt độ ở khu vực tập trận hiện ở dưới mức đóng băng.
Lính thủy đánh bộ Mỹ ở Iceland chuẩn bị cho cuộc tập trận Trident Juncture ở Na Uy.
Nga chỉ trích cuộc tập trận này của NATO dù Moscow cũng vừa tổ chức một cuộc tập trận Vostok 2018 lớn tương tự hồi tháng trước ở Vladivostok. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng cuộc tập trận của NATO có thể “kích thích các hành động tấn công quân sự” và cho rằng hoạt động quân sự của NATO gần biên giới với Nga đã được tăng lên “mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps
Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

VOV.VN- Hình ảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện ở cheo leo lưng chừng núi gây ấn tượng cực mạnh. Họ phải vừa giữ cân bằng vừa xoay sở với quá nhiều trang thiết bị.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

VOV.VN- Hình ảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện ở cheo leo lưng chừng núi gây ấn tượng cực mạnh. Họ phải vừa giữ cân bằng vừa xoay sở với quá nhiều trang thiết bị.

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?
Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực sẽ là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến trong tương lai không xa.

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực sẽ là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến trong tương lai không xa.