Ảnh: Nhìn lại 2 năm Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

VOV.VN - Trong 2 năm tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, máy bay Nga đã thực hiện 92.000 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 58.000 tên khủng bố.

Phát biểu trước các binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria ngày 11/12, Tổng thống Putin ra lệnh rút một phần quân đội Nga về nước.
Chiến dịch quân sự của lực lượng Không quân Nga tại Syria bắt đầu được tiến hành ngày 30/9/2015. Trong ảnh, máy bay chiến đấu Nga chuẩn bị cất cánh ở sân bay Hmeymim, ngày 22/10/2015.
Một chiếc máy bay vận tải An-124 Ruslan của Nga cất cánh từ căn cứ  không quân Hmeymim ngày 16/12/2015.
Chiến đấu cơ Su-34 của Nga tham gia làm nhiệm vụ không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.
Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ ở Syria tập thể dục tại một địa điểm luyện tập ngoài trời ở căn cứ Hmeymim.
Tên lửa hành trình Kalibr được phóng đi từ một tàu chiến của Nga hoạt động tại Địa Trung Hải ngày 18/8/2016.
Một phi công Nga chuẩn bị bước vào buồng lái của chiến đấu cơ Su-25 trước khi cất cánh.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga ở Syria.
Robot phá mìn Uran-6 được đưa lên máy bay vận tải An-124 Ruslan.
Các binh sĩ Nga “tay bắt mặt mừng” khi gặp nhau tại Syria.
Trực thăng đa nhiệm Mi-8 làm nhiệm vụ ở Palmyra ngày 10/4/ 2016.
Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ trên một chiếc trực thăng hoạt động ở khu vực Palmyra ngày 15/9/2017.
Những nhân viên quân sự Nga phân phát hàng viện trợ gần Homs, Syria ngày 13/9/2017.
Một phi công của lực lượng Không gian vũ trụ Nga trong ngày đoàn viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria
Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Tiêm kích Mỹ bắn pháo sáng cảnh cáo máy bay Nga tại Syria
Tiêm kích Mỹ bắn pháo sáng cảnh cáo máy bay Nga tại Syria

Các tiêm kích F-22 của Mỹ suýt va chạm với máy bay Su-25 của Nga tại vùng không phận miền Bắc Syria.

Tiêm kích Mỹ bắn pháo sáng cảnh cáo máy bay Nga tại Syria

Tiêm kích Mỹ bắn pháo sáng cảnh cáo máy bay Nga tại Syria

Các tiêm kích F-22 của Mỹ suýt va chạm với máy bay Su-25 của Nga tại vùng không phận miền Bắc Syria.