Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Chiều nay (10/8), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng chống dịch của các cấp chính quyền. Bên cạnh các biện pháp giữ vững địa bàn an toàn, Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình mới, tạo việc làm cho người lao động.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh có hơn 1.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, thu hút nguồn vốn hơn 282 nghìn tỷ đồng; đóng góp của các doanh nghiệp vào ngân sách xấp xỉ 14 nghìn tỷ đồng, góp phần giúp Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng 8,02%.

Từ các điểm cầu trực tuyến trên toàn tỉnh, các doanh nghiệp gửi nhiều kiến nghị và mong muốn tiếp tục được hỗ trợ về vốn vay, thuế, phí; mở rộng đối tượng nhận trợ cấp do dịch bệnh; tăng cường hoạt động tư vấn pháp lý về đất đai; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thông tin...

Các doanh nghiệp cũng mong muốn địa phương có thêm các chương trình khuyến khích sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh; hỗ trợ nguyên vật liệu đầu vào, giải phóng mặt bằng; áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo sản xuất an toàn và giảm thiểu các chi phí... Nhiều doanh nghiệp FDI đang triển khai dự án trong các khu công nghiệp cũng đề xuất được hỗ trợ hơn nữa về logistics, tạo thêm quỹ đất để xây dựng nhà ở, ký túc xá cho công nhân, thu hút thêm nhân lực, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao... 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hạ Long đề xuất: "Hiện nay có một số doanh nghiệp đang sản xuất theo ngành nghề đã được đăng ký, nhưng do ảnh hưởng của dịch không tiêu thụ được sản phẩm hay không nhập được nguyên liệu, chính vì vậy phải tạm dừng sản xuất. Do vậy, đề nghị tỉnh xem xét cho doanh nghiệp được bổ sung thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh nhưng không phải điều chỉnh cục bộ về quy hoạch, cố gắng giảm thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất tốt hơn, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội". 

Đại diện các sở ban ngành của Quảng Ninh đã trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó chú trọng các giải pháp có thể thực hiện ngay như mở rộng cơ chế hỗ trợ cho người lao động, khoanh giãn nợ cho các doanh nghiệp; tạo luồng xanh trong lưu thông hàng hóa, giải phóng mặt bằng; ưu tiên tiêm chủng diện rộng cho công nhân, người lao động để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu kép...

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Chúng tôi rất mong muốn cộng đồng các doanh nghiệp nghiên cứu, xúc tiến những ngành nghề kinh doanh mới. Quảng Ninh là một trong những địa phương có thế mạnh về nông, thủy sản thì việc tận dụng phát triển thương mại điện tử trong lĩnh vực này cũng là một trong những hướng đi mới, để tiếp tục phát triển sản xuất trong bối cảnh mới, tình hình mới khi dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài. Quảng Ninh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất, quyết liệt, hiệu quả nhất, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, hiệu quả"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh sẵn sàng cho học sinh học trực tuyến trở lại nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp
Quảng Ninh sẵn sàng cho học sinh học trực tuyến trở lại nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh lên phương án dự phòng, sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Quảng Ninh sẵn sàng cho học sinh học trực tuyến trở lại nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

Quảng Ninh sẵn sàng cho học sinh học trực tuyến trở lại nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh lên phương án dự phòng, sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Quảng Ninh xét nghiệm Covid-19 sàng lọc diện rộng cho công nhân, người lao động
Quảng Ninh xét nghiệm Covid-19 sàng lọc diện rộng cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Đây là biện pháp cấp bách của Quảng Ninh nhằm siết chặt địa bàn an toàn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Quảng Ninh xét nghiệm Covid-19 sàng lọc diện rộng cho công nhân, người lao động

Quảng Ninh xét nghiệm Covid-19 sàng lọc diện rộng cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Đây là biện pháp cấp bách của Quảng Ninh nhằm siết chặt địa bàn an toàn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Những thương binh "da cam" giàu nghị lực, vượt khó vươn lên ở Quảng Ninh
Những thương binh "da cam" giàu nghị lực, vượt khó vươn lên ở Quảng Ninh

VOV.VN - Mang trong mình nỗi đau chồng chất sau chiến tranh nhưng với tinh thần và ý chí của người lính cụ Hồ, những thương binh "da cam" không chỉ vượt khó vươn lên mà còn đỡ đần cho đồng đội.

Những thương binh "da cam" giàu nghị lực, vượt khó vươn lên ở Quảng Ninh

Những thương binh "da cam" giàu nghị lực, vượt khó vươn lên ở Quảng Ninh

VOV.VN - Mang trong mình nỗi đau chồng chất sau chiến tranh nhưng với tinh thần và ý chí của người lính cụ Hồ, những thương binh "da cam" không chỉ vượt khó vươn lên mà còn đỡ đần cho đồng đội.