Ảnh: Xe tăng và máy bay Nga dội hỏa lực, nghiền nát mục tiêu tại tập trận Vostok-2018

VOV.VN - Hàng nghìn xe tăng và máy bay hiện đại nhất của Nga ồ ạt dội hỏa lực, nghiền nát các mục tiêu tại cuộc tập trận Vostok-2018.

Cuộc tập trận Vostok-2018 có sự tham gia của hơn 300.000 binh sỹ Nga, 36.0000 xe tăng, xe bọc thép và 1.000 máy bay chiến đấu, ngoài ra còn có sự tham gia các binh sỹ và nhiều khí tài của Trung Quốc, Mông Cổ. Ảnh: AFP/ Getty.

Chiếc xe tăng mang số hiệu 125 của Nga nhắm bắn mục tiêu. Ảnh: AFP/Getty.

Bụi bay mù mịt khi đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực lăn bánh trên thao trường. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Hàng trăm xe tăng T-72B3 dồn hỏa lực về phía mục tiêu giả định. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Máy bay trực thăng tấn công của Nga tấn công mục tiêu. Ảnh: AP.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường chi phí cho quốc phòng để nâng cấp trang thiết bị quân sự. Ảnh: AP.

Mưa bom bão đạn trút xuống các mục tiêu dưới mặt đất. Ảnh: AFP/ Getty.

Các quan sát viên đứng trên xe quân sự quan sát tập trận. Ảnh: AFP/Getty.

Mục tiêu nổ tung, tạo thành đám cháy lớn cuồn cuộn bốc lên. Ảnh: Getty.

Quân đội Nga xếp hàng đứng trước đoàn xe thiết giáp chở quân, xe vận tải quân sự và xe tăng. Ảnh: TASS.

Xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M trang bị pháo chính lên tới 100mm có thể bắn cả tên lửa chống tăng qua nòng. Ảnh: Getty.

Dàn máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga trên bầu trời. Ảnh: Getty Images.

Lính nhảy dù của Nga đang tập luyện với máy bay trực thăng. Ảnh: AFP/Getty.

Các binh sỹ Nga đang chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái Orlan-10. Laoị máy bay không được sử dụng để tấn công trực tiếp, thay vì đó làm nhiệm vụ do thám. Ảnh: TASS.

Hai binh sỹ đang điều khiển máy bay không người lái Eleron-3. Ảnh: TASS.

Dàn máy bay trực thăng Nga Kamov Ka-52 Alligator của Nga. Ảnh: TASS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thao trường tại khu vực Đông Siberia vào ngày 13/9 để thị sát cuộc tập trận Vostok-2018, cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.  Ảnh: EPA.
Ông Putin dùng ống nhòm quan sát cuộc tập trận từ xa. Ảnh: TASS.
Tổng thống Putin chào lực lượng yêu nước của Nga. Ảnh: AP.
Tổng thống Putin trao huân chương cho một binh sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: EPA. 

Tổng thống Putin phát biểu tại khu vực chỉ huy. Ảnh: EPA.

Ông Putin kiểm tra bữa ăn của các binh sỹ. Ảnh: AP.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Tướng Valery Gerasimov tháp tùng Tổng thống Putin quan sát tập trận. Ảnh: AP.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 vũ khí lợi hại xuất hiện trong cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga
5 vũ khí lợi hại xuất hiện trong cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga

VOV.VN - Trong số các khí tài tối tân xuất hiện tại cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga, có 5 vũ khí lợi hại được các chuyên gia quân sự đặc biệt quan tâm.

5 vũ khí lợi hại xuất hiện trong cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga

5 vũ khí lợi hại xuất hiện trong cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga

VOV.VN - Trong số các khí tài tối tân xuất hiện tại cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga, có 5 vũ khí lợi hại được các chuyên gia quân sự đặc biệt quan tâm.

Chùm ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong tập trận Vostok-2018
Chùm ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong tập trận Vostok-2018

VOV.VN -  Cuộc tập trận Vostok-2018 lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh khiến các đối phương phải “ớn lạnh” về sức mạnh quân sự Nga.

Chùm ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong tập trận Vostok-2018

Chùm ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong tập trận Vostok-2018

VOV.VN -  Cuộc tập trận Vostok-2018 lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh khiến các đối phương phải “ớn lạnh” về sức mạnh quân sự Nga.