VOV giành giải A cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần III

VOV.VN - Trong cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023, VOV được trao 1 giải A và 2 giải C

Tối 22/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các Ủy viên Trung ương đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 300 nghìn tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với Cuộc thi năm ngoái. Nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực". Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua.

Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã trao giải theo các loại hình tác phẩm dự thi, gồm: loại hình tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh, truyền hình, video clip. Tổng cộng Ban Tổ chức đã trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 15 giải “Tập thể xuất sắc” cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đạt giải A với tác phẩm "Chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, nhà báo Kinh Bang, đại diện nhóm tác giả Truyền hình Công an Nhân dân, Bộ Công an cho biết: "Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn kiên trì chống phá nền tư tưởng của Đảng. Mục đích của các đối tượng thù địch là nhằm xóa bỏ chế độ của Đảng. Nhóm tác giả cố gắng nhận diện giúp người dân rõ về bản chất, phương thức, thủ đoạn. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, một thông tin dù rất ít sự thật nhưng các đối tượng có thể lồng ghép, xào xáo. Vì thế, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay là rất quan trọng, cần thiết".

Tham dự cuộc thi có cán bộ lão thành Nguyễn Đình Yên, 101 tuổi ở thành phố Hải Phòng; Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hậu, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Bằng thực tiễn sinh động của cuộc đời mình, những đảng viên lão thành đã làm rõ nhận thức của bản thân với Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi nhân dân tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm suy luận sai trái, thù địch.

Chia sẻ về vấn đề chống thù trong giặc ngoài, cán bộ lão thành Nguyễn Đình Yên cho rằng, trước hết là chống ngay bản thân mình. Khi tư tưởng của mình bị chủ nghĩa cá nhân lần át thì mình phải dẹp ngay, mà phải dùng tình người, đó là cơ sở, nền tảng giúp Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc".

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hậu bày tỏ: "Tôi chỉ viết với mục đích để bảo vệ Đảng, không ngờ bài viết của tôi lại được khen. Tôi không dám tự hào, không dám tự kiêu, nhưng dám có chút phấn khởi về cả quá trình phấn đấu của mình. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước".

Ban Tổ chức vinh danh 2 tác giả cao tuổi là cụ Nguyễn Đình Yên, sinh năm 1922 đến từ Hải Phòng và cụ Nguyễn Đình Hậu, sinh năm 1928 đến từ Hà Nội; 2 nhóm tác giả trẻ tuổi tiêu biểu là các em Phạm Phương Thùy, Phạm Huỳnh My, học sinh Trường THPT Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; em Trần Thị Diệu Linh (đại diện nhóm tác giả), học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề "tự soi", "tự sửa", "nêu gương", "sợ trách nhiệm"... Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nêu yêu cầu đối với Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2024, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị: "Cuộc thi lần thứ IV vẫn là theo nguyên tắc kết hợp giữa "xây" và "chống"; khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp; phản bác quan điểm sai trái thù địch, dẹp đi những cái xấu trong thực tiễn. Quan trọng nữa, năm 2024 là năm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Đại hội, cho nên các bài viết, ngoài thực hiện những nhiệm vụ hiện nay, cần có những phát hiện, đề xuất mới để tham gia góp ý vào quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; đồng thời cũng chuẩn bị những luận cứ để phục vụ cho nhiệm kỳ Đại hội sắp tới của Đảng".

Tham dự Cuộc thi năm nay Đài Tiếng nói Việt Nam nhận 1 giải A với tác phẩm "Phản bác luận điệu xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam" của nhóm phóng viên Ban Thời sự (VOV1), 2 Giải C với tác phẩm "Thức tỉnh những ảo vọng màu" của nhóm tác giả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và "Khôn khéo, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển" của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1).

Tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận lần thứ IV năm 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được quan tâm hơn hơn nữa để vừa kiên định, kiên trì bảo vệ, khẳng định, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vừa kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị.
Với ý nghĩa đó, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 ngàn bài tham dự Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Hơn 300 ngàn bài tham dự Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

VOV.VN - Với hơn 300.000 bài dự thi càng thể hiện sự lan tỏa rất rộng rãi và khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống.

Hơn 300 ngàn bài tham dự Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Hơn 300 ngàn bài tham dự Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

VOV.VN - Với hơn 300.000 bài dự thi càng thể hiện sự lan tỏa rất rộng rãi và khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống.

Giá trị cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "xây" và "chống"
Giá trị cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "xây" và "chống"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, giá trị và thành công của Cuộc thi chính là tạo ra luồng thông tin chính thống "chống" lại những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

Giá trị cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "xây" và "chống"

Giá trị cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "xây" và "chống"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, giá trị và thành công của Cuộc thi chính là tạo ra luồng thông tin chính thống "chống" lại những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

VOV giành 4 giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
VOV giành 4 giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Tham dự cuộc thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, Đài Tiếng nói Việt Nam được trao 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cho thể loại Phát thanh/truyền hình/video clip và 1 giải Ba thể loại Tạp chí.

VOV giành 4 giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV giành 4 giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Tham dự cuộc thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, Đài Tiếng nói Việt Nam được trao 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cho thể loại Phát thanh/truyền hình/video clip và 1 giải Ba thể loại Tạp chí.