Bavar-373 - “Truyền nhân” hay “kỳ phùng địch thủ” của S-300?

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa phòng không Bavar-373 của Iran được quảng cáo là mạnh hơn S-300 (Nga), và thậm chí, một số đặc tính có thể so sánh với S-400.

Bavar-373 - hệ thống tên lửa S-300 "Iran hóa"

Giữa bối cảnh căng thẳng trong khu vực không ngừng leo thang sau khi Mỹ triển khai nhóm tàu sân bay tại Trung Đông, các vụ tấn công và giam giữ tàu chở dầu cũng như bắn rơi máy bay không người lái, Tehran đã liên tục hé lộ nhiều thiết bị quân sự và vũ khí mới mà nước này tự nghiên cứu phát triển do không thể nhập khẩu khí tài vì lệnh cấm vận quốc tế. Một trong số các vũ khí tối tân được chú ý nhiều là hệ thống tên lửa Bavar-373 được chính thức công bố với sự hiện diện của Tổng thống Iran ngày 22/8/2019.

Hệ thống Bavar-373 mới được Iran công bố. Nguồn: dailysabah.com

Bavar-373 (tiếng Ba Tư có nghĩa là “Niềm tin”) là một hệ thống tên lửa đất đối không di động tầm xa nội địa của Iran. Hệ thống tên lửa này có khả năng phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau, đồng thời có thể chặn đứng các đợt tấn công từ các mục tiêu di động thông thường như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, cũng như các tên lửa đạn đạo tốc độ cao… ở khoảng cách rất xa và độ cao lớn.

Tehran bắt đầu phát triển Bavar-373 từ năm 2010, sau khi Nga hủy bỏ một thỏa thuận Nga-Iran trị giá 900 triệu USD được ký kết vào năm 2007, về hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 nhằm thực thi lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tháng 4/2015, Nga nối lại các cuộc đàm phán về hợp đồng tên lửa S-300 và tới năm 2016, cung cấp cho Iran bốn hệ thống tên lửa S-300PMU2 - một phiên bản nâng cấp của S-300 dành cho xuất khẩu.

Mặc dù vậy, Iran vẫn ngấm ngầm phát triển hệ thống tên lửa Bavar-373. Được Bộ Quốc phòng Iran hợp tác với các tập đoàn công nghiệp và một số trường đại học không rõ danh tính chủ trì dự án, Bavaria-373 lần đầu được ra mắt vào tháng 8/2016 và được phóng thử vào năm 2017, và hiện đã sẵn sàng để được giao cho các lực lượng vũ trang Iran. Theo giới quan sát, Bavaria-373 được cho là phiên bản "Iran hóa" của hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất.

Bavar-373 - “kỳ phùng địch thủ” của nhiều hệ thống phòng không?

Không có thông tin chính thức nào được đưa ra về hệ thống tên lửa mới này nhưng từ các bức ảnh có thể thấy, Bavar-373 có ít nhất 2 cấu hình, bao gồm bệ phóng ở chế độ x2 và x4, với các thùng chứa tên lửa, tương tự hệ thống Patriot của Mỹ, được gắn trên xe tải Zoljanah 10×10. Tổ hợp này sử dụng tên lửa Sayyad-4, có cấu tạo tương tự Sayyad-3 ở cánh và bề mặt điều khiển, tuy có thay đổi nhẹ ở hình dạng phía trước.

Bệ phóng Bavar-373 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nguồn: presstv.com

Bavar-373 sử dụng radar mảng pha để theo dõi các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm xa, gắn trên xe tải hạng nặng ZAFAR. Một trong những radar được sử dụng trong Bavar-373 là Meraj (Thăng thiên) - radar mảng pha có tầm quét 450km sử dụng các kỹ thuật logic mờ để phát hiện mục tiêu, có thể theo dõi tới 200 mục tiêu cùng một lúc.

Press TV cho biết, Bavar-373 là hệ thống tên lửa phòng không được thiết kế để đánh chặn và phá hủy những mục tiêu của kẻ thù bay ở độ cao 65km. Hệ thống này sử dụng tên lửa có tầm bắn tối đa 300km, và có khả năng phát hiện 100 mục tiêu cùng lúc và bắn hạ 6 mục tiêu, từ tên lửa đạn đạo cho đến UAV. Bavar-373 mạnh hơn nhiều S-300, cơ động, linh hoạt và có thời gian phóng ngắn hơn so với S-300, và thậm chí, một số đặc tính có thể so sánh với S-400.

 Tên lửa Bavar khai hỏa. Nguồn: almanar.com.lb

Theo một viên tướng Iran, hiện phạm vi tối đa của các tên lửa phòng không thế hệ mới nhất được sử dụng trên S-300 của Nga đã lên tới gần 300km, nhưng phạm vi tấn công của tên lửa Bavar-373 còn vượt quá S-300 khoảng 1,5 lần, như vậy, phạm vi tấn công của Bavar-373 lên tới 450km, vượt quá tầm phóng của S-400 Nga là 400km (trong khi theo một số nguồn khác, tên lửa Bavar-373 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 200km ở độ cao 27km).

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hatami cho biết: “Với hệ thống phòng không tầm xa này, chúng tôi có thể phát hiện các mục tiêu hoặc máy bay cách xa hơn 300km, chặn chúng ở phạm vi khoảng 250km, và vô hiệu hóa chúng ở phạm vi 200km”. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, radar của Bavar-373 có thể “tóm sống” máy bay tàng hình và đạt hiệu quả chiến đấu chống lại các tiêm kích F-22 và F-35 - những máy bay quân sự được phát hiện lượn lờ gần biên giới Iran trong thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia, với khoảng cách diệt mục tiêu đạt được, hệ thống Bavar-373 chỉ có thể sánh ngang với MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất và phiên bản xuất khẩu S-300 của Nga chứ không thể so sánh với hệ thống S-400 như những gì được Tehran tuyên bố trước đó. Mặc dù vậy, đây vẫn là hệ thống phòng thủ cực mạnh cùng với S-300PMU2, Talaash-3 (Iran tự phát triển có tầm bắn tương đương Bavar-373) và những vũ khí khác tạo thành chiếc ô phòng thủ đáng sợ với bất kỳ đối thủ nào. Theo Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran Vahidi, với sức mạnh của Bavar-373 cùng S-300PMU2, phòng không Iran không cần mua thêm S-400 của Nga.

Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng, Iran thường phóng đại năng lực vũ khí của mình dù những quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của Tehran đã góp phần thúc Mỹ hồi năm ngoái rút khỏi hiệp ước hạt nhân mà Iran đã ký với 6 nước vào năm 2015. Nhiều người ban đầu tỏ ra không tin tưởng năng lực của tên lửa Iran, song các nhận xét này được rút lại sau vụ Tehran hôm 20/6 bắn rơi máy bay trinh sát tàng hình không người lái MQ-4C Triton giá 180 triệu USD của Mỹ bằng tên lửa tự chế.

Nhận định về Bavar-373, một số chuyên gia quân sự cho rằng, cũng giống như những lần biểu dương vũ khí, trang bị khác, đây có thể là chiêu đánh bóng tên tuổi của Tehran bởi rất khó để nước này khó có thể chế tạo được một loại tên lửa sánh ngang S-300 chứ đừng nói là sánh bằng S-400. Và rất có thể vị tướng Iran đã có nhầm lẫn về tính năng của S-300, bởi hiện tại, các phiên bản tối tân nhất của các hệ thống này chưa được trang bị tên lửa nào có tầm phóng lên tới 300km ngoại trừ phiên bản S-300VM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ
Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ

VOV.VN - Hệ thống Raad lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Tehran hồi tháng 9/2012, nhằm cải thiện năng lực phòng không tầm trung của Iran

Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ

Infographic: Tổ hợp tên lửa Raad Iran, “cơn ác mộng” của Không quân Mỹ

VOV.VN - Hệ thống Raad lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Tehran hồi tháng 9/2012, nhằm cải thiện năng lực phòng không tầm trung của Iran

Lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ tới sát Iran
Lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ tới sát Iran

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 24/6 cho biết, tàu tấn công lưỡng cư USS Boxer đã tới khu vực hoạt động Hạm đội 5 của Mỹ.

Lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ tới sát Iran

Lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ tới sát Iran

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 24/6 cho biết, tàu tấn công lưỡng cư USS Boxer đã tới khu vực hoạt động Hạm đội 5 của Mỹ.

Video: Cận cảnh hệ thống tên lửa phòng không mới nâng cấp của Iran
Video: Cận cảnh hệ thống tên lửa phòng không mới nâng cấp của Iran

VOV.VN - Iran hôm 10/8 đã công bố những hình ảnh về hệ thống tên lửa mới được nâng cấp của nước này.

Video: Cận cảnh hệ thống tên lửa phòng không mới nâng cấp của Iran

Video: Cận cảnh hệ thống tên lửa phòng không mới nâng cấp của Iran

VOV.VN - Iran hôm 10/8 đã công bố những hình ảnh về hệ thống tên lửa mới được nâng cấp của nước này.

Infographic: Lưới lửa phòng không Iran có gì?
Infographic: Lưới lửa phòng không Iran có gì?

VOV.VN - Toàn bộ hệ thống phòng không của Iran đều đã được báo động sẵn sàng chiến đấu, trước nguy cơ tập kích đường không từ phía Mỹ trong thời gian gần đây

Infographic: Lưới lửa phòng không Iran có gì?

Infographic: Lưới lửa phòng không Iran có gì?

VOV.VN - Toàn bộ hệ thống phòng không của Iran đều đã được báo động sẵn sàng chiến đấu, trước nguy cơ tập kích đường không từ phía Mỹ trong thời gian gần đây

Vì sao máy bay không người lái Iran trở thành cơn “ác mộng” của Mỹ?
Vì sao máy bay không người lái Iran trở thành cơn “ác mộng” của Mỹ?

VOV.VN - Việc Iran và đồng minh tăng cường sử dụng máy bay không người lái để tiến hành nhiều hoạt động trên khắp Trung Đông đã khiến Mỹ lo ngại.

Vì sao máy bay không người lái Iran trở thành cơn “ác mộng” của Mỹ?

Vì sao máy bay không người lái Iran trở thành cơn “ác mộng” của Mỹ?

VOV.VN - Việc Iran và đồng minh tăng cường sử dụng máy bay không người lái để tiến hành nhiều hoạt động trên khắp Trung Đông đã khiến Mỹ lo ngại.

Infographic: Những chiến hạm “xương sống” của hải quân Iran
Infographic: Những chiến hạm “xương sống” của hải quân Iran

VOV.VN - Hải quân Iran sở hữu hạm đội tàu chiến đông đảo với khoảng 398 chiếc kiểm soát vùng vịnh Persian kéo dài tới Vịnh Oman, trọng điểm là eo biển Hormuz.

Infographic: Những chiến hạm “xương sống” của hải quân Iran

Infographic: Những chiến hạm “xương sống” của hải quân Iran

VOV.VN - Hải quân Iran sở hữu hạm đội tàu chiến đông đảo với khoảng 398 chiếc kiểm soát vùng vịnh Persian kéo dài tới Vịnh Oman, trọng điểm là eo biển Hormuz.