Bộ đội Biên phòng sẽ chốt chặt biên giới để chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN -Thượng tướng Trần Đơn yêu cần, Bộ đội Biên phòng các tỉnh chốt chặt các đường mòn khu vực biên giới.

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ về về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 12/8, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, triển khai và duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt và đồng bộ trong toàn quân, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Tăng cường lực lượng hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam

Bộ Quốc phòng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCS thực hiện các biện phòng bệnh và chấp hành các quy định trong phòng chống dịch.

Hiện tại, các đơn vị quân đội trong thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5 đang thực hiện lệnh cấm trại và giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Bộ Quốc phòng cũng cũng đã điều động, tăng cường lực lượng cho thành phố Đà Nẵng và quân khu 5. Cụ thể, tăng cường một xe xét nghiệm cơ động và 1 kíp kỹ thuật. 

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Bộ Quốc phòng đã cử một tổ cơ động phòng chống dịch của Viện Y học Dự phòng Quân đội, chỉ đạo và trực tiếp chống dịch cho địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Bộ cũng cử 1 chuyên gia của Học viện Quân y giúp tỉnh Quảng Nam chống dịch.

Đối với quân khu 5, Bộ Quốc phòng đã huy động toàn bộ lực lượng quân y, trong đó có bệnh viện Quân y 17 và đội Y học dự phòng Quân khu 5 tham gia phòng chống dịch cho quân và dân địa bàn.

Cùng với đó, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân của Bộ Quốc phòng cũng đã phối hợp các lực lượng Quân khu 5 tổ chức phun khử trùng, khử khuẩn cho thành phố Đà Nẵng, Hội An,...

Ngoài hệ thống loa phát thanh tại các địa bàn thuận lợi, ở các bản làng vùng sâu, vùng xa , cán bộ, chiến sĩ biên phòng sử dụng loa tuyên truyền USB di động.

“Hiện, Bộ Quốc phòng đã tăng cường vật tư, hóa chất, phương tiện chống dịch cho quân khu 5 tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, đã cung cấp 4000 lọ dung dịch do Quân đội Cuba viện trợ để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân nặng tại thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam. Bộ cũng đã vận chuyển 80 tấn hàng phòng chống dịch của Bộ Y tế, tại Bình Dương vào Đà Nẵng”- Thượng tướng Trần Đơn chia sẻ thêm.

Tăng cường chốt chặt biên giới

Đối với việc quản lý người nhập cảnh trái phép, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, hiện lãnh đạo Bộ, tiếp tục chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh chốt chặt các đường mòn khu vực biên giới. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các tỉnh kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đến nay, trong quân đội đã cách ly được gần 100.000 người, trong đó hiện, còn cách ly gần 9.000 người ở 82 điểm cách ly. Từ tháng 4/2020 đến nay, Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận 99 chuyến bay với khoảng 25.000 người nhập cảnh bằng đường hàng không. Với những người này, quân đội cũng đã tổ chức cách ly đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo trong quân đội.

Về tổ chức Đại hội Đảng bộ toàn quân, Thượng tướng Trần Đơn thông tin thêm, trong quân đội đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng được 58/60 Đảng bộ. 1 Đảng bộ sẽ tiến hành Đại hội vào tuần sau.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera trao thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Về hợp tác hợp tác quốc tế, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, hiện nay ba nhóm chuyên gia Cuba đã sang Việt Nam xây dựng các chương trình chuyển giao kỹ thuật, sản xuất vaccine và một số thuốc phòng, chữa trị. Bộ Quốc phòng đang tiến hành làm việc với 3 nhóm chuyên gia này và sẽ báo cáo kết quả với Thủ tướng trong thời gian tới.

Hạn chế các chuyến bay

Về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn đề nghị, các ngành chức năng, trong khoảng hết tháng 8 ưu tiên các nguồn lực tập trung trong nước và hạn chế các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về, trừ các đối tượng dạng ưu tiên, bệnh tật. Cũng với đó, mong muốn Thủ tướng cần chỉ đạo đạo và xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng liên quan đến Đà Nẵng về dịch bệnh để phát hiện, cách ly, phân luồng, ngăn chặn lây lan.

“Chính phủ cũng nên chỉ đạo chính quyền, địa phương các cơ quan chức năng phối hợp với bộ đội biên phòng khu vực biên giới để ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn người, đưa người trái phép qua biên giới và sớm có Chỉ thị về phòng chống dịch mới để triển khai”- Thượng tướng Trần Đơn nói.

Trong điều kiện hiện nay, theo Thượng tướng Trần Đơn cũng nên khoanh vùng nhỏ để dập dịch, chứ không nên phong tỏa ở các thành phố quá lớn....Cùng với đó, tình hình dịch bệnh có thể còn kéo dài, vì vậy chúng ta cần có giải pháp dài hơi để chủ động phòng chống các vấn đề khác như tội phạm, biên giới, xuất nhâp cảnh,.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên