Bộ Tư lệnh Thủ đô nâng công suất cách ly tối thiểu 40.000 F1

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết, Bộ tư lệnh Thủ đô tiếp tục chuẩn bị và nâng công suất tối thiểu có thể tiếp nhận cách ly F1 là 40.000 chỗ.

Sáng 14/7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid Bộ Quốc phòng họp dưới hình thức trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh còn lại khu vực quân khu 7, Quân khu đã tích cực hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh. Đã triển khai 55 điểm cách ly của quân đội với sức chứa 12.511 giường, thành lập 68 tổ đội cơ động phòng chống dịch, 8 tổ chuyên khoa, 51 tổ truy vết, hơn 200 tổ lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh viện quân khu đã bố trí các khu điều trị bệnh nhân covid, hiện đang điều trị 576 bệnh nhân dương tính…

Với tình hình các ca bệnh dương tính xuất hiện ở Hà Nội những ngày gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, các ca F0 mới xuất hiện từ đầu tháng 7 tại 4 quận huyện mới đây đều có nguồn lây từ thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tăng cường lực lượng hóa học phun khử khuẩn ở các địa phương, bệnh viện có ca bệnh. Tích cực chuẩn bị kho chứa để chuẩn bị tiếp quản, bảo quản vaccine phòng dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Dự kiến ngày mai 15/7 sẽ nghiệm thu kho chứa vaccine dung lượng 1,5 triệu liều tại Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Bộ tư lệnh Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý các khu cách cách ly tập trung cho trên 4.500 người, trong đó các đơn vị quân đội của binh đoàn thủ đô cách ly trên 1.600 công dân.

“Chúng tôi đã chuẩn bị 85 cơ sở cách ly với dung lượng trên 31.000 người có thể cách ly, tuy nhiên hiện nay mới kích hoạt 20 cơ sở với dung lượng trên 11.000 người và mới cách ly 1678 nên các địa điểm cách ly của thủ đô với tình hình như hiện nay vẫn kiểm soát tốt. Theo quyết tâm của Bí thư Thành ủy Hà Nội, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị và nâng công suất tối thiểu có thể tiếp nhận cách ly F1 là 40.000 chỗ” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nói.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, thời gian tới tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng lây lan nhanh ra cộng đồng, nhất là người dân về từ các vùng có dịch rất cao. Toàn quân tiếp tục xác định hai nhiệm vụ vừa sẵn sàng chiến đấu cao, vừa phòng chống dịch. Đối với các quân khu trên địa bàn có dịch cần chủ động 4 tại chỗ, đặt ra các tình huống cao hơn thực tế để xử lý tốt hơn, vừa chủ động phòng chống dịch trong đơn vị, vừa chủ động tham mưu, hỗ trợ địa phương trong mọi tình huống phòng, chống dịch. Đồng thời chỉ đạo các quân khu, quân đoàn các bệnh viện trong quân đội cần kiểm tra, rà soát hệ thống kho lạnh để đảm bảo tiếp nhận, bảo quản vaccine tốt nhất.

Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh: "Phải làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác chống dịch. Yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ khu vực cách ly, đặt nhiều tình huống có thể con số là 20.000 có thể là 50.000, để xử lý được. Nếu không chuẩn bị sẵn sẽ rất phức tạp. Đặc biệt là các quân khu, các đơn vị ở địa bàn khó khăn, như quân khu 2, quân khu 1, quân khu 4, mà không chủ động khi dịch đến sẽ rất phức tạp. Yêu cầu không lơ là, không chủ quan, lúc nào cũng đặt tình huống lên cao để làm tốt công tác chuẩn bị.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai thanh niên bị khởi tố vì không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19
Hai thanh niên bị khởi tố vì không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do không tuân thủ về quy định phòng chống dịch Covid-19, hai nam thanh niên tại Cà Mau và Trà Vinh bị khởi tố.

Hai thanh niên bị khởi tố vì không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

Hai thanh niên bị khởi tố vì không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do không tuân thủ về quy định phòng chống dịch Covid-19, hai nam thanh niên tại Cà Mau và Trà Vinh bị khởi tố.

Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?
Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?

VOV.VN - Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Người dân có thể đăng ký theo bản đăng ký giấy hoặc đăng ký online.

Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?

Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?

VOV.VN - Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Người dân có thể đăng ký theo bản đăng ký giấy hoặc đăng ký online.

Dự kiến, Việt Nam sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19
Dự kiến, Việt Nam sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, dự kiến sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Việt Nam cho tới cuối năm 2021.

Dự kiến, Việt Nam sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19

Dự kiến, Việt Nam sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, dự kiến sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Việt Nam cho tới cuối năm 2021.