Campuchia tổ chức hội thao quân sự nhân ngày lật đổ chế độ Pol Pot

VOV.VN - Trong hội thao quân sự này, Thống tướng Campuchia Sa Ruon khẳng định: Không có ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot thì không có Campuchia ngày nay.

Sau 3 ngày tổ chức, hôm nay (8/1), Campuchia kết thúc hội thao ngành lực lượng vũ trang năm 2017 chào mừng 38 năm ngày chiến thắng chế độ Pol Pot (7/1/1979-7/1/2017). Hội thao có sự tham gia của các đơn vị thuộc các lực lượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Campuchia.

Một số môn thi đấu.

Chế độ Khmer đỏ do Pol Pot lãnh đạo lên nắm quyền ngày 17/4/1975. Trong thời kỳ nắm quyền, Khmer đỏ đã tước hết những quyền cơ bản của con người, chúng thẳng tay giết những ai mà Khmer đỏ cho là kẻ thù mà không qua quy trình xét xử.

Trong thời gian 3 năm, 8 tháng và 20 ngày, chế độ này đã giết khoảng 3 triệu người dân Campuchia, chiếm khoảng 50% dân số Campuchia lúc bấy giờ.

Đến ngày 7/1/1979, quân tình nguyện Việt Nam đã đánh đuổi chế độ đen tối này, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Chính phủ và nhân dân Campuchia xem ngày 7/1 là ngày sinh lần thứ 2 của mình, hàng năm đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Môn thi cấp cứu đồng đội.

Trong thời gian 3 ngày, ngoài các bộ môn truyền thống, các vận động viên đến từ 2 Bộ còn thi đấu các môn tập luyện sẵn sàng chiến đấu như leo rào, vượt chướng ngại vật, khiêng vác các vật nặng qua chướng ngại vật và lắp ráp vũ khí nhằm rèn luyện kỹ năng và thể lực cho các cán bộ chiến sỹ.

Thống tướng Pau Sa Ruon, Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia trao giải cho các vận động viên.

Phát biểu tại lễ bế mạc trưa nay, Thống tướng Pau Sa Ruon, Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia nhấn mạnh, nhờ có ngày 7/1 nên Campuchia mới có ngày hôm nay, đồng thời kêu gọi tất cả các lực lượng vũ trang quyết tâm bảo vệ và giữ gìn thành quả cách mạng này.

"Nhân dân Campuchia hiểu rõ rằng ngày 7/1 là ngày sinh thứ hai của nhân dân Campuchia, nếu không có ngày này chúng ta không có sự phát triển như ngày hôm nay. Đây là chân lý và là lịch sử không thể quên được. Hôm nay chúng ta rất vinh dự khi được tổ chức hội thao các lực lượng vũ trang để chào mừng 38 năm ngày chiến thắng Pol Pot 7/1, vừa ôn lại lịch sử của dân tộc vừa gây quỹ cho hội cựu chiến binh Campuchia”, ông Pau Sa Ruon nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ và Campuchia diễn tập trên vùng biển Campuchia
Hải quân Mỹ và Campuchia diễn tập trên vùng biển Campuchia

VOV.VN - Hải quân Mỹ và Campuchia đang tổ chức cuộc tập trận "Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT)" tại vùng biển Campuchia.

Hải quân Mỹ và Campuchia diễn tập trên vùng biển Campuchia

Hải quân Mỹ và Campuchia diễn tập trên vùng biển Campuchia

VOV.VN - Hải quân Mỹ và Campuchia đang tổ chức cuộc tập trận "Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT)" tại vùng biển Campuchia.

Tăng cường hợp tác quốc phòng bền vững Việt Nam - Campuchia
Tăng cường hợp tác quốc phòng bền vững Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung Nghị định thư về hợp tác quốc phòng với mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau. 

Tăng cường hợp tác quốc phòng bền vững Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác quốc phòng bền vững Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung Nghị định thư về hợp tác quốc phòng với mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau. 

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ
Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

VOV.VN - Công trình mang tên hội trường hữu nghị Việt Nam- Campuchia, được xây dựng theo nghị định thư giữa Bộ Quốc phòng 2 nước năm 2015.

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

VOV.VN - Công trình mang tên hội trường hữu nghị Việt Nam- Campuchia, được xây dựng theo nghị định thư giữa Bộ Quốc phòng 2 nước năm 2015.

Tướng Campuchia đánh giá cao Việt Nam đã hỗ trợ quân đội nước ông
Tướng Campuchia đánh giá cao Việt Nam đã hỗ trợ quân đội nước ông

VOV.VN - Đại tướng Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia đánh giá rất cao sự hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tướng Campuchia đánh giá cao Việt Nam đã hỗ trợ quân đội nước ông

Tướng Campuchia đánh giá cao Việt Nam đã hỗ trợ quân đội nước ông

VOV.VN - Đại tướng Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia đánh giá rất cao sự hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực của Bộ Quốc phòng Việt Nam.