Cận cảnh các sát thủ biệt kích “Mũ nồi Xanh” của lục quân Mỹ

VOV.VN - Biệt kích của lục quân Mỹ là một trong những lực lượng đặc nhiệm tinh gọn và nguy hiểm nhất thế giới.

Biệt kích lục quân Mỹ thành lập vào tháng 6/1952.
Vẻ phong trần, “hầm hố” của một lính đặc nhiệm lục quân Mỹ.
Cùng với lực lượng tình báo CIA, đặc nhiệm quân đội Mỹ đã có mặt ở Afghanistan chỉ một tháng sau sự kiện 11/9/2001.
Đặc nhiệm Mỹ cưỡi ngựa ở chiến trường Afghanistan.
Biệt kích Mỹ cũng cưỡi xe địa hình để tác chiến.
Đặc nhiệm lục quân Mỹ có mặt ở nhiều chiến trường như Iraq, Afghanstan và giờ là Syria.
Nhiệm vụ của họ là tác chiến phi quy ước – chia làm các nhóm nhỏ để huấn luyện và dẫn dắt các lực lượng du kích. Mỗi nhóm thường gồm 12 người.
Một xạ thủ bắn tỉa của đặc nhiệm Mỹ.
Yêu cầu huấn luyện thể lực rất khắt khe trong lực lượng tinh nhuệ này
Phẩm chất của biệt kích Mỹ còn bao gồm sức bền và sự nhanh nhạy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lính đặc nhiệm Trung Quốc được huấn luyện như thế nào?
Ảnh: Lính đặc nhiệm Trung Quốc được huấn luyện như thế nào?

VOV.VN - Sau đây là hình ảnh một lữ đoàn Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc thành lập năm 1947. Lực lượng đặc nhiệm này thuộc Tập đoàn quân số 80.

Ảnh: Lính đặc nhiệm Trung Quốc được huấn luyện như thế nào?

Ảnh: Lính đặc nhiệm Trung Quốc được huấn luyện như thế nào?

VOV.VN - Sau đây là hình ảnh một lữ đoàn Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc thành lập năm 1947. Lực lượng đặc nhiệm này thuộc Tập đoàn quân số 80.

Cận cảnh lính đặc nhiệm Mỹ tác xạ trên thao trường và chiến trường
Cận cảnh lính đặc nhiệm Mỹ tác xạ trên thao trường và chiến trường

VOV.VN - Cùng theo dõi lính đặc nhiệm thuộc trung đoàn đổ bộ đường không Mỹ thực hành tác xạ trên chiến trường và thao trường.

Cận cảnh lính đặc nhiệm Mỹ tác xạ trên thao trường và chiến trường

Cận cảnh lính đặc nhiệm Mỹ tác xạ trên thao trường và chiến trường

VOV.VN - Cùng theo dõi lính đặc nhiệm thuộc trung đoàn đổ bộ đường không Mỹ thực hành tác xạ trên chiến trường và thao trường.