Châu Âu trở thành "kho vũ khí" lớn nhất thế giới với nhập khẩu tăng vọt 210%

VOV.VN - Báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 9/3 cho thấy một sự thay đổi chấn động trong thị trường vũ khí toàn cầu - châu Âu hiện đã trở thành khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. 

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết lượng vũ khí nhập khẩu vào các quốc gia châu Âu đã tăng vượt bậc, cụ thể là hơn gấp ba lần (+210%) trong giai đoạn 2021–2025 so với 5 năm trước đó (2016-2020).

Ở thời điểm hiện tại, châu Âu chiếm tới 33% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng mạnh từ mức 12% trước đây. Sự tăng trưởng này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự của các quốc gia châu Âu trước mối đe dọa leo thang từ Nga.

Ukraine đã trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2021-2025, chiếm tới 9,7% tổng lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu, tăng vọt so với mức 0,1% của giai đoạn trước.

Mỹ tiếp tục giữ vị trí là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với thị phần tăng lên 42%, tăng 27% so với giai đoạn trước. Đặc biệt, xuất khẩu vũ khí của Mỹ sang châu Âu đã tăng mạnh tới 217%. Ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt khiến xuất khẩu vũ khí của Nga giảm gần một nửa so với giai đoạn trước, làm nước này mất dần vị thế vào tay Mỹ và Pháp.

Pháp và Đức vẫn giữ vị trí trong Top 5 quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đặc biệt, Pháp đã vươn lên vị trí thứ hai nhờ sự tăng trưởng ổn định liên quan đến các hợp đồng máy bay chiến đấu Rafale.

Quy mô chuyển giao vũ khí toàn cầu đã tăng 9,2%, mức tăng cao nhất kể từ giai đoạn 2011-2015. Trong khi nhập khẩu vũ khí tại châu Âu và châu Mỹ tăng, các khu vực khác như châu Phi (-41%), châu Á và châu Đại Dương (-20%), và Trung Đông (-13%) lại ghi nhận sự sụt giảm.

Ông Mathew George, Giám đốc Chương trình Chuyển giao vũ khí của SIPRI, cho rằng thế giới đang bước vào một chu kỳ tái vũ trang mạnh mẽ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với châu Âu là trung tâm của dòng chảy vũ khí hiện đại. Việc dòng vũ khí đổ dồn về châu Âu đã thúc đẩy lưu lượng giao dịch toàn cầu tăng cao, phản ánh một thế giới bất ổn với các quốc gia ráo riết tăng cường tái vũ trang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Anh hối thúc châu Âu trang bị vũ khí cho Ukraine thay vì trao đổi với Nga
Anh hối thúc châu Âu trang bị vũ khí cho Ukraine thay vì trao đổi với Nga

VOV.VN - Tây Âu phải tăng cường hỗ trợ Ukraine thay vì tái khởi động các cuộc trao đổi trực tiếp với Nga, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói với Politico ngày 15/1.

Anh hối thúc châu Âu trang bị vũ khí cho Ukraine thay vì trao đổi với Nga

Anh hối thúc châu Âu trang bị vũ khí cho Ukraine thay vì trao đổi với Nga

VOV.VN - Tây Âu phải tăng cường hỗ trợ Ukraine thay vì tái khởi động các cuộc trao đổi trực tiếp với Nga, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói với Politico ngày 15/1.

Ông Zelensky phàn nàn châu Âu chậm trễ mua vũ khí cho Ukraine
Ông Zelensky phàn nàn châu Âu chậm trễ mua vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các đối tác châu Âu đang hành động quá chậm trong việc tài trợ cho cơ chế mua vũ khí Mỹ dành cho Kiev, đồng thời đánh giá tiến triển đạt được trong tháng này là “chưa đủ”.

Ông Zelensky phàn nàn châu Âu chậm trễ mua vũ khí cho Ukraine

Ông Zelensky phàn nàn châu Âu chậm trễ mua vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các đối tác châu Âu đang hành động quá chậm trong việc tài trợ cho cơ chế mua vũ khí Mỹ dành cho Kiev, đồng thời đánh giá tiến triển đạt được trong tháng này là “chưa đủ”.

Đơn vị UAV Rubicon của Nga phá hủy vũ khí khí tài Ukraine gần Krasny Liman
Đơn vị UAV Rubicon của Nga phá hủy vũ khí khí tài Ukraine gần Krasny Liman

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Rubicon - lực lượng UAV tinh nhuệ của quân đội Nga - đã phá hủy hàng loạt vũ khí khí tài của quân đội Ukraine gần thị trấn Krasny Liman trong đêm tối.

Đơn vị UAV Rubicon của Nga phá hủy vũ khí khí tài Ukraine gần Krasny Liman

Đơn vị UAV Rubicon của Nga phá hủy vũ khí khí tài Ukraine gần Krasny Liman

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Rubicon - lực lượng UAV tinh nhuệ của quân đội Nga - đã phá hủy hàng loạt vũ khí khí tài của quân đội Ukraine gần thị trấn Krasny Liman trong đêm tối.

Giữa xung đột Ukraine, Nga phát triển và triển khai những vũ khí nguy hiểm nào?
Giữa xung đột Ukraine, Nga phát triển và triển khai những vũ khí nguy hiểm nào?

VOV.VN - Năm 2025, giữa khói lửa xung đột Ukraine, quân đội Nga đặc biệt chú trọng phát triển những vũ khí chiến lược, chiến thuật bất đối xứng vừa lợi hại vừa tiết kiệm nguồn lực cho họ.

Giữa xung đột Ukraine, Nga phát triển và triển khai những vũ khí nguy hiểm nào?

Giữa xung đột Ukraine, Nga phát triển và triển khai những vũ khí nguy hiểm nào?

VOV.VN - Năm 2025, giữa khói lửa xung đột Ukraine, quân đội Nga đặc biệt chú trọng phát triển những vũ khí chiến lược, chiến thuật bất đối xứng vừa lợi hại vừa tiết kiệm nguồn lực cho họ.