Chiến đấu cơ Syria vẫn xuất kích từ chính sân bay bị Mỹ dội tên lửa

VOV.VN - Hai chiếc chiến đấu cơ Syria đã xuất kích để tiêu diệt IS từ chính căn cứ không quân bị Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk ngày 7/4.

ABC News dẫn thông tin từ tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, ngay sau khi bị Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shaayrat, quân đội Syria đã nhanh chóng cho sửa sang sân bay này để các máy bay nói trên có thể xuất kích.

Hình ảnh căn cứ không quân Shaayrat sau khi bị Mỹ tấn công. Ảnh: Hải quân Mỹ

Giới chức Mỹ cũng xác nhận các máy bay của Syria đã cất cánh từ căn cứ không quân Shaayrat dù các vụ phóng tên lửa của Mỹ đã tiêu diệt 20 chiến đấu cơ của Syria.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, vụ phóng tên lửa của Mỹ không nhằm vào các mục tiêu là chiến đấu cơ của Syria và đường băng tại căn cứ không quân Shaayrat vẫn nguyên vẹn sau vụ tấn công nói trên.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley lên tiếng cảnh báo Mỹ “chuẩn bị có thêm nhiều hành động nữa” nhằm vào Syria: “Mỹ đã hành động rất cẩn trọng trong vụ việc đêm 7/4”.

Bà Haley cho rằng, quyết định tấn công căn cứ không quân của Syria xuất phát từ việc quân đội Syria đã sử dụng căn cứ này thực hiện vụ tấn công bằng khí độc nhằm vào dân thường khiến gần 100 người thiệt mạng. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh: “Hành động vô nhân đạo của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể không bị trừng phạt”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, Mỹ không thỏa luận về cuộc tấn công này với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay các quan chức cấp cao của Nga trước, trong hay sau khi vụ tấn công diễn ra.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ thừa nhận, họ có liên lạc với Nga để tránh tối đa khả năng gây thương vong và thiệt hại cho phía Nga, đặc biệt là các binh sĩ và máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ tại căn cứ không quân nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc
Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa oanh kích căn cứ không quân Syria để đáp trả vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào dân thường ở Idlib ngày 4/4.

Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa oanh kích căn cứ không quân Syria để đáp trả vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào dân thường ở Idlib ngày 4/4.

Mỹ tránh tấn công các khu vực có quân Nga hiện diện ở Syria
Mỹ tránh tấn công các khu vực có quân Nga hiện diện ở Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ không tấn công vào những khu vực có sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria.

Mỹ tránh tấn công các khu vực có quân Nga hiện diện ở Syria

Mỹ tránh tấn công các khu vực có quân Nga hiện diện ở Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ không tấn công vào những khu vực có sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria.

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria
Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

VOV.VN - Ngày 6/4, quân đội Mỹ từ hai tàu khu trục bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

VOV.VN - Ngày 6/4, quân đội Mỹ từ hai tàu khu trục bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria
Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.