Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng: Hoàn thiện hệ thống pháp luật quân đội

VOV.VN - Ngành Pháp chế quân đội tiếp tục đẩy mạnh tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, góp phần tạo hành lang pháp lý vững chắc, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng 13/3, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Pháp chế quân đội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2025, ngành Pháp chế quân đội đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về quân sự, quốc phòng và cơ yếu. Qua đó, góp phần giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này bằng pháp luật.

Cán bộ pháp chế trong toàn quân đã triển khai nghiêm túc, chất lượng các nhiệm vụ công tác theo quy định. Đặc biệt, công tác xây dựng pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Nổi bật là việc chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc điều chỉnh tổ chức bộ máy của quân đội.

Chất lượng nghiên cứu, thẩm định, thẩm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên, bảo đảm nội dung chặt chẽ, đúng quy định pháp lý, thể hiện rõ quan điểm, đường lối của Đảng. Các văn bản được xây dựng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý, chỉ huy của quân đội.

Ngành Pháp chế quân đội cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Đến nay, đã ban hành 3 dự án luật, 1 pháp lệnh, 37 nghị định của Chính phủ, 11 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 145 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các văn bản được ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phù hợp với đặc thù hoạt động của quân đội.

Hoạt động kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Pháp chế quân đội thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, ngành Pháp chế quân đội cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tập trung nghiên cứu các chủ trương, quan điểm lớn về bảo vệ Tổ quốc, quân sự, quốc phòng, biển đảo và biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đó, ngành Pháp chế cần xác định rõ những nội dung, lĩnh vực cần được thể chế hóa thành pháp luật, chủ động đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu là xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức quân đội cũng như nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nêu cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng, không để xảy ra tình trạng chậm muộn, nợ đọng văn bản hoặc xin lùi, xin rút dự thảo.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ như phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý, xử lý vi phạm hành chính; hợp tác quốc tế về pháp luật và nghiên cứu khoa học. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cũng được nhấn mạnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế trong toàn quân.

Đối với Cục Pháp chế, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tiếp tục chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định; đồng thời nghiên cứu đề xuất kiện toàn hệ thống tổ chức pháp chế trong toàn quân theo tổ chức, biên chế mới của quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế thời gian qua đã được biểu dương, khen thưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên cục bộ trong xây dựng thể chế, pháp luật
Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên cục bộ trong xây dựng thể chế, pháp luật

VOV.VN - Ban chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật; không thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên cục bộ trong xây dựng thể chế, pháp luật

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên cục bộ trong xây dựng thể chế, pháp luật

VOV.VN - Ban chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật; không thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Cục Pháp chế, Bộ Công an: "Tiến tới thu hẹp hình phạt tử hình"
Cục Pháp chế, Bộ Công an: "Tiến tới thu hẹp hình phạt tử hình"

VOV.VN - Theo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an, trải qua quá trình sửa đổi, xây dựng luật Hình sự, chúng ta có xu hướng chung là thu hẹp hình phạt tử hình.

Cục Pháp chế, Bộ Công an: "Tiến tới thu hẹp hình phạt tử hình"

Cục Pháp chế, Bộ Công an: "Tiến tới thu hẹp hình phạt tử hình"

VOV.VN - Theo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an, trải qua quá trình sửa đổi, xây dựng luật Hình sự, chúng ta có xu hướng chung là thu hẹp hình phạt tử hình.

Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật
Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Nhiều ý kiến cho rằng, cần nhận diện rõ 'lợi ích nhóm' trong xây dựng pháp luật, xây dựng cơ chế thực chất, hiệu quả để phòng, chống tiêu cực trong công tác này

Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Nhiều ý kiến cho rằng, cần nhận diện rõ 'lợi ích nhóm' trong xây dựng pháp luật, xây dựng cơ chế thực chất, hiệu quả để phòng, chống tiêu cực trong công tác này