“Đại bàng thép” F-15EX "leo dốc" thẳng đứng trong lần đầu cất cánh

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên của Đại bàng thép F-15EX diễn ra đầu tháng 2/2021, gần 50 năm sau khi phiên bản F-15A có chuyến bay đầu tiên.

Theo Boeing Defense, chuyến bay đầu tiên của F-15EX được thực hiện tại St. Louis, Missouri, lúc 13h53 ngày 2/2/2021, gần 50 năm sau nguyên mẫu F-15A đầu tiên được bay thử.

Trong đoạn video do Boeing Defense đăng tải, chiếc F-15EX mang số hiệu 20-0001 rời mặt đất sau quãng chạy đà khá ngắn trên đường băng. Phi công điều khiển F-15EX bay bằng dọc đường băng để tiếp tục tăng tốc, sau đó thực hiện màn “leo dốc” đầy ấn tượng.

F-15EX là phiên bản Eagle mới nhất, được chế tạo nhằm thay thế phi đội F-15C/D. Boeing Defense cho biết, 2 chiếc F-15EX đầu tiên sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đặt mua tiêm kích F-15EX có khả năng mang vũ khí siêu thanh
Mỹ đặt mua tiêm kích F-15EX có khả năng mang vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt mua lô chiến đấu cơ F-15EX nâng cấp đầu tiên có khả năng mang vũ khí siêu thanh, theo thông báo từ tập đoàn Boeing.

Mỹ đặt mua tiêm kích F-15EX có khả năng mang vũ khí siêu thanh

Mỹ đặt mua tiêm kích F-15EX có khả năng mang vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt mua lô chiến đấu cơ F-15EX nâng cấp đầu tiên có khả năng mang vũ khí siêu thanh, theo thông báo từ tập đoàn Boeing.

Vì sao tiêm kích “đại bàng bất bại” F-15EX “tái xuất”?
Vì sao tiêm kích “đại bàng bất bại” F-15EX “tái xuất”?

VOV.VN - Lý do gì khiến “đại bàng bất bại” F-15EX được Không quân Mỹ dự kiến đặt hàng một số lượng lớn sau gần 20 năm “ẩn tích”?

Vì sao tiêm kích “đại bàng bất bại” F-15EX “tái xuất”?

Vì sao tiêm kích “đại bàng bất bại” F-15EX “tái xuất”?

VOV.VN - Lý do gì khiến “đại bàng bất bại” F-15EX được Không quân Mỹ dự kiến đặt hàng một số lượng lớn sau gần 20 năm “ẩn tích”?