Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc song phương bên lề ADCFIM-13

VOV.VN - Bên lề ADCFIM-13, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn các nước Lào, Philippines, Myanmar và Brunei.

Bên lề Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 (ACDFIM-13) tại Thủ đô Vientiane (Lào), chiều nay (13-3), Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn các nước Lào, Philippines, Myanmar và Brunei.

Tại cuộc gặp Trung tướng Xuvone Luangbounmi, Tổng tham mưu trưởng QĐND Lào, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà và bày tỏ tin tưởng rằng, Quân đội Lào sẽ tổ chức thành công Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 nói riêng và các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2016 nói chung. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (trái) tiếp xúc Trưởng đoàn Lào.
Chào mừng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị, Trung tướng Xuvone Luangbounmi cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam để Lào tổ chức thành công các hội nghị trong năm làm Chủ tịch ASEAN.  Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Trung tướng Xuvone Luangbounmi cũng nhất trí tăng cường sự ủng hộ, hợp tác giữa hai bên trên các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc gặp giữa Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Trung tướng Romeo Tanango, Trưởng đoàn Philippines, hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua và nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đã được ký kết như trao đổi đoàn các cấp, giáo dục - đào tạo, giao lưu hải quân…

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Trung tướng Romeo Tanango cùng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, vì lợi ích của mỗi nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực.

Tại cuộc gặp  giữa Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar, hai bên đã bày tỏ sự vui mừng về kết quả hợp tác giữa hai quân đội. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực quân y, giáo dục - đào tạo.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống  do các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, Đại tướng Min Aung Hlaing khẳng định, Myanmar luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại cuộc gặp giữa Đại tướng Đỗ Bá Tỵ với Thiếu tướng Mohd Tawih Bin Abdullah, Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Brunei, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trao đổi thông tin…/. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN
Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN

VOV.VN - Hội nghị (ADMM+) diễn ra tại Brunei từ 28-29/8 sẽ bàn bạc việc triển khai các sáng kiến hợp tác an ninh trong khu vực.

Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN

Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN

VOV.VN - Hội nghị (ADMM+) diễn ra tại Brunei từ 28-29/8 sẽ bàn bạc việc triển khai các sáng kiến hợp tác an ninh trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận hợp tác an ninh
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận hợp tác an ninh

VOV.VN - Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ thảo luận hợp tác an ninh, cách thức đối phó với các thách thức an ninh mới nổi.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận hợp tác an ninh

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận hợp tác an ninh

VOV.VN - Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ thảo luận hợp tác an ninh, cách thức đối phó với các thách thức an ninh mới nổi.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn và báo cáo với Thủ tướng Lào chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Đoàn.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn và báo cáo với Thủ tướng Lào chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Đoàn.