Đại tướng Ngô Xuân Lịch điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản nhất trí tiếp tục chú trọng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, quân y, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và các vấn đề hợp tác khác.

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã điện đàm với Ngài Kishi Nobuo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tại cuộc điện đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Ngài Kishi Nobuo được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản; mong muốn trên cương vị công tác mới, ngài Kishi Nobuo sẽ có những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau về tình hình quốc tế, khu vực mà hai nước cùng quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại mỗi nước; trong đó đánh giá cao việc chuyên gia quân y hai bên đã kịp thời trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với dịch Covid-19.

Hai Bộ trưởng nhất trí sớm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế; trong đó, tiếp tục chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, quân y, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và các vấn đề hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ủng hộ, phối hợp hiệu quả trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trân trọng mời Bộ trưởng Kishi Nobuo tham dự Hội nghị ADMM+ diễn ra từ ngày 9-11/12/2020 theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Kishi Nobuo vui vẻ nhận lời, đồng thời cảm ơn phía Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Biên đội tàu huấn luyện của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập Cảng Quốc tế Cam Ranh để làm công tác hậu cần kỹ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Tại cuộc gặp chiều 29/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio trao đổi biện pháp tăng cường quan hệ song phương và hợp tác ở diễn đàn đa phương.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Tại cuộc gặp chiều 29/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio trao đổi biện pháp tăng cường quan hệ song phương và hợp tác ở diễn đàn đa phương.

Tín hiệu tích cực từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản
Tín hiệu tích cực từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã mở ra những triển vọng tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Tín hiệu tích cực từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản

Tín hiệu tích cực từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã mở ra những triển vọng tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Việt Nam-Nhật Bản trao đổi các văn kiện hợp tác trị giá gần 4 tỷ USD
Việt Nam-Nhật Bản trao đổi các văn kiện hợp tác trị giá gần 4 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ USD.

Việt Nam-Nhật Bản trao đổi các văn kiện hợp tác trị giá gần 4 tỷ USD

Việt Nam-Nhật Bản trao đổi các văn kiện hợp tác trị giá gần 4 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ USD.