Cương quyết xử lý “ma men” cầm lái

VOV.VN - Trước tình trạng người điều khiển phương tiện vẫn vi phạm lỗi về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, lập các chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

20h tối 26/3, nhóm PV có mặt tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Km297+100, Quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Lực lượng CSGT đã tiến hành dừng nhiều phương tiện ôtô và môtô để kiểm tra, qua đó phát hiện một số tài xế trong người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Điển hình như anh Quàng Văn D.(SN1978) trú tại xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, khi Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, kết quả nồng độ cồn đo được là 0,534 miligam/1 lít khí thở. Biện bạch cho lỗi vi phạm của mình, anh D. cho biết, đi đám cưới cháu và có sử dụng rượu từ chiều; cứ nghĩ là đến tối là sẽ hết nên mới điều khiển xe máy. Chỉ một lúc sau, một tài xế khác cũng mắc lỗi tương tự, đó là tài xế Giàng A C. (SN2002), trú tại Hua Nhàn, huyện Bắc Yên (Sơn La) điều khiển xe mô tô, ngồi phía sau là bạn gái, với kết quả nồng độ cồn đo được là 0,305 miligam/1 lít khí thở. Lý giải về lỗi vi phạm của mình, anh C. cũng nói, mới đi ăn cưới về và có sử dụng rượu. Sau khi bị lực lượng CSGT xử lý, anh rất ân hận về hành vi của mình.

Theo Trung úy Đỗ Mạnh Dương, Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La: Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân khi đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Về cơ bản, người dân đã chấp hành nghiêm, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vì một số lý do chủ quan nên đã vi phạm lỗi này. Các tài xế vi phạm, lực lượng CSGT đều cương quyết xử lý và không “xin xỏ”.

Theo thống kê, chỉ tính từ ngày 1-24/3, lực lượng CSGT toàn tỉnh Sơn La đã tổ chức trên 1.100 ca tuần tra kiểm soát và đã kiểm tra trên 8.000 lượt phương tiện. Kết quả đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với hơn 1.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 6,2 tỷ đồng; đặc biệt, trong đó có 22 trường hợp vi phạm không chấp hành.

Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, trong đó tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về Luật giao thông đường bộ. Đồng thời, sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực tình hình, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ trong 2 tháng, phát hiện và xử lý hơn 80.000 "ma men" trên đường
Chỉ trong 2 tháng, phát hiện và xử lý hơn 80.000 "ma men" trên đường

VOV.VN - Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 12/1/2023 lực lượng CSGT đã xử lý xử lý 509.759 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó có 80.672 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chỉ trong 2 tháng, phát hiện và xử lý hơn 80.000 "ma men" trên đường

Chỉ trong 2 tháng, phát hiện và xử lý hơn 80.000 "ma men" trên đường

VOV.VN - Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 12/1/2023 lực lượng CSGT đã xử lý xử lý 509.759 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó có 80.672 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý gần 120.000 "ma men" trong cao điểm Tết và lễ hội đầu xuân 2023
Xử lý gần 120.000 "ma men" trong cao điểm Tết và lễ hội đầu xuân 2023

VOV.VN - Từ 15/11/2022-5/2/2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 660.908 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1.246 tỉ 708 tỉ đồng. Trong đó xử lý 117.381 trường hợp, phạt tiền 543 tỉ 255 triệu đồng người vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý gần 120.000 "ma men" trong cao điểm Tết và lễ hội đầu xuân 2023

Xử lý gần 120.000 "ma men" trong cao điểm Tết và lễ hội đầu xuân 2023

VOV.VN - Từ 15/11/2022-5/2/2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 660.908 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1.246 tỉ 708 tỉ đồng. Trong đó xử lý 117.381 trường hợp, phạt tiền 543 tỉ 255 triệu đồng người vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý hơn 1.200 "ma men" đường phố trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch
Xử lý hơn 1.200 "ma men" đường phố trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Trong ngày 31/12, CSGT cả nước xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.252 tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, 4 trường hợp dương tính với ma túy và hơn 1.300 lái xe chạy quá tốc độ quy định. Phạt tiền hơn 14 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2.000 phương tiện và tước 1.325 bằng lái.  

Xử lý hơn 1.200 "ma men" đường phố trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Xử lý hơn 1.200 "ma men" đường phố trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Trong ngày 31/12, CSGT cả nước xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.252 tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, 4 trường hợp dương tính với ma túy và hơn 1.300 lái xe chạy quá tốc độ quy định. Phạt tiền hơn 14 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2.000 phương tiện và tước 1.325 bằng lái.