Đồn Biên phòng Si Pha Phìn và người Trạm trưởng gương mẫu

VOV.VN - Trung úy Nguyễn Văn Hiển đã có nhiều sáng kiến giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, từ đó góp phần củng cố, đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nam, tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng lúa bằng phẳng xanh mướt, thế nhưng Trung úy Nguyễn Văn Hiển, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Si Pha Phìn, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên lại lựa chọn công việc gắn bó với biên giới Tây Bắc, với đồng bào dân tộc thiểu số khi quyết định nộp hồ sơ và thi đỗ vào Học viện Biên phòng.

Với những nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện, từ khi tốt nghiệp và lên nhận nhiệm vụ tại tuyến biên giới Điện Biên, Trung úy Nguyễn Văn Hiển đã có nhiều sáng kiến giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, từ đó góp phần củng cố, đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Năm 2019, Trung úy Nguyễn Văn Hiển tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ lên biên giới Điện Biên, hiện anh là Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Si Pha Phìn, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Trong 2 năm dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, anh và đồng đội đã không quản nắng mưa, ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lối mở, đường mòn, cửa khẩu phụ nhằm ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và kiểm soát xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 từ bên ngoài lây lan vào nước ta.

Sáng kiến “Trồng cây dâu tằm ở khu vực biên giới, xây dựng hàng rào sinh học để giữ đất và chống xói mòn, phát triển kinh tế - xã hội cho cư dân biên giới” được Trung úy Nguyễn Văn Hiển cùng đồng đội hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “kép” trên biên giới. Vượt qua hơn 400 đề tài ở các vòng loại, sáng kiến này của anh đã giành giải quán quân cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam và Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Trung uý Nguyễn Văn Hiển chia sẻ, bản thân cảm thấy rất vinh dự tự hào được sự quan tâm, chỉ huy chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong ban chỉ huy đồn tạo điều kiện cho tôi tham dự cuộc thi và đạt được…khắc phục những khó khăn mà ban chỉ huy và cấp trên giao cho.

Không chỉ dành vị trí quán quân trong Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”, Trung úy Nguyễn Văn Hiển còn được biết đến là cán bộ năng động, có trách nhiệm với công việc. Năm 2021, anh còn đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được bình chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên, đồn Biên phòng Si Pha Phìn cho biết: Ngoài sự cố gắng của bản thân, Trung uý Nguyễn Văn Hiển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc, không ngừng trau dồi kiến thức, học tập, học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội.

 "Đồng chí Nguyễn Văn Hiển đã cùng với ban chấp hành xây dựng nghị quyết, chương trình kế hoạch hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, sát đúng và tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị".

Từ tháng 10/2020, Trung úy Nguyễn Văn Hiển được Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phân công đảm nhận phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo  trên địa bàn xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cũng kể từ đó đến nay, thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, ngoài những thời gian thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Hiển lại tranh thủ xuống cơ sở với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, người lính quân hàm xanh này đã vượt qua mọi khó khăn về giao thông, ngôn ngữ, gắn bó với bà con để tìm hiểu kỹ về nếp nghĩ, cách làm.Từ đó tham mưu cho đơn vị các biện pháp tuyên truyền, vận động dân bản mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để có thu nhập cao.

Ông Lò Văn Anh, Trưởng bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn cho biết: "Trong thời gian qua Trung úy Nguyễn Văn Hiển và các đồng chí trong trạm rất quan tâm tới đời sống của bà con. Dù nắng hay mưa cũng không ngại, thường xuyên xuống bản giúp đỡ chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi phát triển kinh tế. Nhờ công tác tuyên truyền bảo vệ đường biên cột mốc nên bà con trong bản cũng hiểu và phối hợp bảo vệ biên cương Tổ Quốc".

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng, Trung uý Nguyễn Văn Hiển luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, gương mẫu trước tập thể, nói đi đôi với làm. Cùng với cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Si Pha Phìn tổ chức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới được phân công phụ trách, đảm bảo an ninh chính trị và trật an toàn xã hội trong khu vực.

Trung úy Vũ Mạnh Hùng, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Si Pha Phìn cho biết, Trung úy Nguyễn Văn Hiển là một cán bộ, đoàn viên trẻ, năng nổ tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị cũng như là chi đoàn trên cương vị trạm trưởng thì đồng chí luôn sát sao đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ sự cố gắng của toàn đơn vị, đứng đầu là người Trạm trưởng gương mẫu, Trạm Kiểm soát Biên phòng Si Pha Phìn đã hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Năm 2021, Trạm đã tổ chức tuần tra, kiểm soát hai bên cánh gà cửa khẩu hơn 190 lượt với gần 1.000 người tham gia, tuyên truyền cho đông đảo bà con trên địa bàn nhiều buổi về các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời triển khai công tác nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn; đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 1 Hải quân tôn vinh 26 gương điển hình tiên tiến
Vùng 1 Hải quân tôn vinh 26 gương điển hình tiên tiến

VOV.VN - Đây là những tấm gương ưu tú nhất trong thực hiện làm theo lời Bác, làm sáng đẹp thêm phẩm chất cao quý người chiến sỹ Hải quân.

Vùng 1 Hải quân tôn vinh 26 gương điển hình tiên tiến

Vùng 1 Hải quân tôn vinh 26 gương điển hình tiên tiến

VOV.VN - Đây là những tấm gương ưu tú nhất trong thực hiện làm theo lời Bác, làm sáng đẹp thêm phẩm chất cao quý người chiến sỹ Hải quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

VOV.VN -Trong số 2300 gương mặt trẻ được các đơn vị bình chọn, Hội đồng bình chọn chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 15 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

VOV.VN -Trong số 2300 gương mặt trẻ được các đơn vị bình chọn, Hội đồng bình chọn chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 15 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo

VOV.VN - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo

VOV.VN - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.