Đức xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hoặc Mỹ để phòng thủ

VOV.VN - Chính phủ Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hoặc Mỹ để phòng thủ trước các mối đe dọa như lửa Iskander của Nga ở Kaliningrad.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Eberhard Zorn cho biết, tên lửa Iskander có thể vươn tới gần như toàn bộ Tây Âu và không có lá chắn tên lửa nào có thể bảo vệ trước mối đe dọa này. Ông không nói cụ thể tên của các hệ thống này nhưng nhiều khả năng ám chỉ đến tên lửa Arrow 3 do Israel chế tạo và hệ thống THAAD của Mỹ.

Nga cho biết vào năm 2018, nước này đã triển khai tên lửa Iskander tới vùng ngoại ô Kaliningrad, lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva. Là hệ thống tên lửa đạn đạo di động, Iskander thay thế tên lửa Scud của Liên Xô và hai tên lửa dẫn đường của nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường.

Trong bối cảnh nổ ra xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây thông báo sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, tương đương hơn 2% GDP bằng cách "bơm" 100 tỷ euro (110 tỷ USD) cho quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine
Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

VOV.VN - Đức đã bật đèn xanh cho việc cung cấp 58 xe thiết giáp do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết ngày 1/4.

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

VOV.VN - Đức đã bật đèn xanh cho việc cung cấp 58 xe thiết giáp do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết ngày 1/4.

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?
Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Đức cân nhắc mua lá chắn tên lửa của Mỹ hoặc Israel
Đức cân nhắc mua lá chắn tên lửa của Mỹ hoặc Israel

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tên lửa như một phần kế hoạch hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đức cân nhắc mua lá chắn tên lửa của Mỹ hoặc Israel

Đức cân nhắc mua lá chắn tên lửa của Mỹ hoặc Israel

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tên lửa như một phần kế hoạch hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.