CIA thành lập trung tâm ứng phó với các thách thức từ Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thông báo đã thành lập một trung tâm nhằm ứng phó với Trung Quốc và các thách thức mà nước này mang lại đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Theo thông báo của CIA công bố ngày 07/10, Trung tâm sứ mệnh Trung Quốc được thành lập nhằm ứng phó với mối đe dọa toàn cầu từ chính phủ Trung Quốc chứ không phải người dân nước này. Giám đốc CIA William Burns nhấn mạnh, mục đích của trung tâm này nhằm thống nhất các hoạt động liên quan tới Trung Quốc mà CIA đang tiến hành.

Theo ông William Burns, trung tâm này sẽ củng cố các hoạt động chung nhằm ứng phó với mối đe dọa địa chính trị quan trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt trong thế kỷ 21 và đó là một chính phủ Trung Quốc đang trỗi dậy trở thành một đối thủ của Mỹ. Ông William Burns cho biết, CIA sẽ tiếp tục lưu ý tới một nước Nga "hung hăng", một Triều Tiên "khiêu khích" và một Iran "thù địch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không tặc gây ra vụ khủng bố 11/9 đã qua mắt các đặc vụ CIA và FBI của Mỹ như thế nào?
Không tặc gây ra vụ khủng bố 11/9 đã qua mắt các đặc vụ CIA và FBI của Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Các cơ quan an ninh của Mỹ đã phớt lờ những cảnh báo đưa ra vào mùa Hè năm 2001 rằng al-Qaeda muốn tấn công Mỹ và trên thực tế, đang điều động những kẻ khủng bố đến đất Mỹ.

Không tặc gây ra vụ khủng bố 11/9 đã qua mắt các đặc vụ CIA và FBI của Mỹ như thế nào?

Không tặc gây ra vụ khủng bố 11/9 đã qua mắt các đặc vụ CIA và FBI của Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Các cơ quan an ninh của Mỹ đã phớt lờ những cảnh báo đưa ra vào mùa Hè năm 2001 rằng al-Qaeda muốn tấn công Mỹ và trên thực tế, đang điều động những kẻ khủng bố đến đất Mỹ.

Điệp viên CIA người Mỹ gốc Hy Lạp từng “nối giáo” cho Taliban
Điệp viên CIA người Mỹ gốc Hy Lạp từng “nối giáo” cho Taliban

VOV.VN - Các phần tử Taliban đang mắc nợ một điệp viên CIA người Mỹ gốc Hy Lạp - người đã điều hành hoạt động bí mật lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này trong việc trang bị cho người tiền nhiệm của họ - phiến quân Mujahideen - vào những năm 1980.

Điệp viên CIA người Mỹ gốc Hy Lạp từng “nối giáo” cho Taliban

Điệp viên CIA người Mỹ gốc Hy Lạp từng “nối giáo” cho Taliban

VOV.VN - Các phần tử Taliban đang mắc nợ một điệp viên CIA người Mỹ gốc Hy Lạp - người đã điều hành hoạt động bí mật lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này trong việc trang bị cho người tiền nhiệm của họ - phiến quân Mujahideen - vào những năm 1980.

Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?
Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?

VOV.VN - Tờ Washington Post hôm 24/8 cho hay, Tổng thống Mỹ Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns tới Kabul để bí mật gặp thủ lĩnh của Taliban Abdul Ghani Baradar vào hôm 23/8. 

Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?

Giám đốc CIA đã bí mật gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul?

VOV.VN - Tờ Washington Post hôm 24/8 cho hay, Tổng thống Mỹ Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns tới Kabul để bí mật gặp thủ lĩnh của Taliban Abdul Ghani Baradar vào hôm 23/8.