Hải quân Nga sẽ có tàu sân bay mới vào năm 2030

Tàu sân bay mới của Nga sẽ sử dụng lò phản ứng hạt nhân, đồng thời dự kiến sẽ được chế tạo và đưa vào phiên chế vào năm 2030.

Người đứng đầu Cơ quan Đóng tàu của Hải quân Nga, Thượng tá Vladimir Triapichnikov ngày 16/1 cho biết tàu sân bay mới của Nga sẽ sử dụng lò phản ứng hạt nhân, đồng thời dự kiến sẽ được chế tạo và đưa vào phiên chế vào năm 2030.
Tàu sân bay Kuznetsov của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chương trình "Bộ Tổng tham mưu" của Kênh truyền hình RSN, ông Triapichnikov nói: "Đến cuối năm 2030, tôi hy vọng con tàu như vậy sẽ được phiên chế trong hải quân". Các tàu sân bay có nhiệm vụ đảm bảo tính bền vững chiến đấu cho các tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Nga, trước tiên là các tàu mang tên lửa chiến lược. 

Theo ông Triapichnikov, tàu sân bay "trong điều kiện hiện nay cần được trang bị tổ máy năng lượng đặc biệt". Tuy nhiên, ông Triapichnikov không cho biết trọng tải của tàu sân bay tương lai này. Ông chỉ nói: "Đó có thể là tàu sân bay hạng nhẹ, song trên nền tảng tàu khu trục tương lai Leader hoặc có trọng tải lớn hơn". 

Hiện Hải quân Nga chỉ sở hữu 1 tàu sân bay duy nhất là tuần dương hạm hạng nặng Đô đốc Kuznetsov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thật về ‘sát thủ tàng hình’ trên không của Trung Quốc
Sự thật về ‘sát thủ tàng hình’ trên không của Trung Quốc

Với loạt máy bay J-20 quy mô lớn và trơn tru như vậy, một số nhà phân tích nói rằng J-20 không khác gì các ‘sát thủ trên không’.

Sự thật về ‘sát thủ tàng hình’ trên không của Trung Quốc

Sự thật về ‘sát thủ tàng hình’ trên không của Trung Quốc

Với loạt máy bay J-20 quy mô lớn và trơn tru như vậy, một số nhà phân tích nói rằng J-20 không khác gì các ‘sát thủ trên không’.

Toàn cảnh cuộc tập trận của đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Nga
Toàn cảnh cuộc tập trận của đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Nga

VOV.VN- Các binh sĩ đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến của Hạm đội phương Bắc Nga đã tiến hành tập trận lần đầu tiên trong năm 2016.

Toàn cảnh cuộc tập trận của đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Nga

Toàn cảnh cuộc tập trận của đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Nga

VOV.VN- Các binh sĩ đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến của Hạm đội phương Bắc Nga đã tiến hành tập trận lần đầu tiên trong năm 2016.

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1
Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

VOV.VN - Một kỹ sư Anh đam mê máy bay tiêm kích Fokker 3 tầng cánh của Đức đã bỏ công sức và tiền bạc để chế ra một chiếc phi cơ bay được rất đẹp và giống hệt.

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

VOV.VN - Một kỹ sư Anh đam mê máy bay tiêm kích Fokker 3 tầng cánh của Đức đã bỏ công sức và tiền bạc để chế ra một chiếc phi cơ bay được rất đẹp và giống hệt.

Không quân Syria lần đầu tiên yểm trợ cường kích Nga tấn công IS
Không quân Syria lần đầu tiên yểm trợ cường kích Nga tấn công IS

Một cặp tiêm kích MiG-29 đã tiến hành yểm hộ trên không khi các cường kích Nga tấn công cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố

Không quân Syria lần đầu tiên yểm trợ cường kích Nga tấn công IS

Không quân Syria lần đầu tiên yểm trợ cường kích Nga tấn công IS

Một cặp tiêm kích MiG-29 đã tiến hành yểm hộ trên không khi các cường kích Nga tấn công cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu
Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.