Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận “Ulchi Taegeuk”

VOV.VN - Cuộc tập trận mới này là sự kết hợp giữa tập trận Taegeuk (tham mưu chỉ huy trên máy tính) và Ulchi (tập trận hỗ trợ quân sự) do Hàn Quốc tiến hành.

Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Hàn Quốc hôm 23/5 thông báo, ngay tuần tới, nước này sẽ khởi động cuộc tập trận mới có sự tham gia của cả quân đội và khối dân sự để tăng cường khả năng ứng phó trong các tình huống khác nhau.

Hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong 1 cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap.

Đây là hoạt động mới nhất trong loạt nỗ lực tái tổ chức các hoạt động diễn tập mà Hàn Quốc triển khai thời gian gần đây nhằm thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên Ulchi Taegeuk sẽ diễn ra từ ngày 27-30/5, với sự tham gia của hơn 480.000 người thuộc hơn 4.000 cơ quan hành chính cấp thành phố, quận huyện, các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của Chính phủ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng quản lý khủng hoảng của đất nước trong đối phó với các mối đe dọa an ninh khác nhau, từ tấn công khủng bố, thiên tai quy mô lớn tới tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc tập trận mới này là sự kết hợp giữa hai cuộc tập trận Taegeuk - cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX) của quân đội Hàn Quốc và Ulchi, cuộc tập trận hỗ trợ quân sự do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành, đồng thời là một phần của cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn "Người bảo vệ tự do Ulchi.

Năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định tạm thời đỉnh chỉ cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” và thay thế bằng một cuộc tập trận mới, đồng thời hủy bỏ các cuộc tập trận Giải pháp then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle) nhằm hỗ trợ các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Chính quyền Triều Tiên từ lâu đã coi các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn là cuộc diễn tập xâm lược, trong khi Hàn Qốc và Mỹ khẳng định những cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Hàn Quốc tập trận ném bom đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa
Không quân Hàn Quốc tập trận ném bom đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho không quân tập trận, sử dụng các trái bom nặng 1 tấn.

Không quân Hàn Quốc tập trận ném bom đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa

Không quân Hàn Quốc tập trận ném bom đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho không quân tập trận, sử dụng các trái bom nặng 1 tấn.

Mỹ sẽ giảm quy mô tập trận chung “Đại bàng non” với Hàn Quốc
Mỹ sẽ giảm quy mô tập trận chung “Đại bàng non” với Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái của Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc là nhằm tạo không khí thuận lợi cho các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Mỹ sẽ giảm quy mô tập trận chung “Đại bàng non” với Hàn Quốc

Mỹ sẽ giảm quy mô tập trận chung “Đại bàng non” với Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái của Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc là nhằm tạo không khí thuận lợi cho các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên kể từ năm 2017
Báo Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên kể từ năm 2017

VOV.VN - Các báo của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn vào sáng 4/5.

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên kể từ năm 2017

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên kể từ năm 2017

VOV.VN - Các báo của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn vào sáng 4/5.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.

Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden,Triều Tiên “ngầm” ủng hộ ông Trump
Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden,Triều Tiên “ngầm” ủng hộ ông Trump

VOV.VN - Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden bằng những lời “mạnh nhất”, Triều Tiên dường như đang ủng hộ ông Trump để 2 bên có thể tiếp tục đàm phán.

Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden,Triều Tiên “ngầm” ủng hộ ông Trump

Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden,Triều Tiên “ngầm” ủng hộ ông Trump

VOV.VN - Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden bằng những lời “mạnh nhất”, Triều Tiên dường như đang ủng hộ ông Trump để 2 bên có thể tiếp tục đàm phán.

Triều Tiên tố Mỹ vi phạm chủ quyền, đòi trả lại tàu hàng bị bắt giữ
Triều Tiên tố Mỹ vi phạm chủ quyền, đòi trả lại tàu hàng bị bắt giữ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 21/5 đang đẩy mạnh chiến dịch đòi Mỹ phải trả lại nước này một chiếc tàu chở hàng bị Washington bắt giữ.

Triều Tiên tố Mỹ vi phạm chủ quyền, đòi trả lại tàu hàng bị bắt giữ

Triều Tiên tố Mỹ vi phạm chủ quyền, đòi trả lại tàu hàng bị bắt giữ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 21/5 đang đẩy mạnh chiến dịch đòi Mỹ phải trả lại nước này một chiếc tàu chở hàng bị Washington bắt giữ.