Hàn Quốc dùng tên lửa đối đất cho chiến hạm để đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Các chiến hạm của của Hàn Quốc sẽ được trang bị tên lửa đối đất để có thể tấn công các căn cứ quân sự của Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Theo Yonhap, Hàn Quốc sắp bắt tay vào việc chế tạo hàng loạt các loại tên lửa để trang bị trên các tàu chiến sử dụng hai hệ thống phóng khác nhau là phóng nghiêng và phóng thẳng đứng.

Một vụ phóng thử tên lửa đối đất trên chiến hạm của Hàn Quốc. Ảnh do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp

Việc chế tạo các tên lửa nói trên nằm trong một dự án nghiên cứu kéo dài 7 năm do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc điều hành. Theo đó, các quả tên lửa này đều đã vượt qua được các bài thử nghiệm gần đây và sẽ được trang bị cho các tàu chiến thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc.

Những tên lửa này có thể công phá các loại xe thiết giáp và phá hủy hoàn toàn một khu vực rộng bằng 2 sân bóng đá (khoảng 1.000m2) chỉ với một lần phóng duy nhất.

Hiện các tàu chiến của Hàn Quốc mới chỉ chủ yếu sử dụng tên lửa đối hạm và tên lửa phòng không. Tuy nhiên, thành công của loại tên lửa đối đất mới này sẽ giúp các tàu chiến của Hàn Quốc có khả năng tấn công cả những mục tiêu trên đất liền.

Cụ thể, các tên lửa đối đất sử dụng hệ thống ống phóng thẳng đứng sẽ được đưa vào biên chế các tàu Hải quân Hàn Quốc vào năm 2019. Các quả tên lửa này được trang bị công nghệ hiện đại có thể né tránh hiệu quả những vật cản và rút ngắn tối đa thời gian cần thiết để xác lập quỹ đạo phóng.

Ông Lee Sang-moon, người đứng đầu nhóm phát triển vũ khí của Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết: “Hàn Quốc giờ đã làm chủ công nghệ giúp các tàu chiến không chỉ tấn công được vào các căn cứ quan trọng mà còn cả các cơ sở khác có liên quan đến việc triển khai phóng tên lửa đạn đạo của đối phương”.

Cũng theo ông Lee Sang-moon, những quả tên lửa mới này sẽ được trang bị cho hệ thống tấn công phủ đầu mang tên Kill Chain của Hàn Quốc nhằm chống lại mọi hành vi khiêu khích của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc
Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao
Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

VOV.VN–Lịch sử cho thấy căng thẳng leo thang với Triều Tiên thực chất lại mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của Mỹ.

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

VOV.VN–Lịch sử cho thấy căng thẳng leo thang với Triều Tiên thực chất lại mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên

VOV.VN - Khác với các lần trước, lần nay Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra thận trọng và kín tiếng về động thái cụ thể mà ông sẽ triển khai nhằm vào Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump kín tiếng về ý đồ với Triều Tiên

VOV.VN - Khác với các lần trước, lần nay Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra thận trọng và kín tiếng về động thái cụ thể mà ông sẽ triển khai nhằm vào Triều Tiên.

Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng điều động Lực lượng Phòng vệ trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh hải nước này.

Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng điều động Lực lượng Phòng vệ trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh hải nước này.

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích Mỹ và đe dọa có chiến tranh hạt nhân
Đại sứ Triều Tiên chỉ trích Mỹ và đe dọa có chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Giữa trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Triều Tiên chỉ trích gay gắt Mỹ và đe dọa sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích Mỹ và đe dọa có chiến tranh hạt nhân

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích Mỹ và đe dọa có chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Giữa trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Triều Tiên chỉ trích gay gắt Mỹ và đe dọa sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.