Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về THAAD, thúc đẩy quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, đồng thời giải quyết các xích mích liên quan đến THAAD.

Các quan chức quốc phòng của Hàn Quốc và Trung Quốc vừa tiến hành thảo luận về cách thức thúc đẩy trao đổi và hợp tác quân sự song phương, cũng như giải quyết những xích mích liên quan tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc, Trung Quốc thảo luận về THAAD, thúc đẩy quan hệ quốc phòng. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa hôm qua (1/6) đã có cuộc đàm phán song phương bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết để tăng cường "liên lạc chiến lược" vì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời khẳng định rằng vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc là rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và vì hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Cũng theo Bộ này, để tăng cường mối quan hệ song phương, hai bên tuyên bố sẽ thúc đẩy nhiều biện pháp khác nhau như mở đường dây liên lạc bổ sung giữa hải quân và không quân hai nước. Hiện tại, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng duy trì một đường dây liên lạc như vậy.

Về vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng ông đã giải thích đầy đủ lập trường của Hàn Quốc rằng mục đích lắp đặt hệ thống này là để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và rằng Trung Quốc hiểu rõ lập trường quan điểm của Hàn Quốc. Giới chức Quốc phòng Hàn Quốc đồng thời bác bỏ việc Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc rút lại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này.

Quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc gần đây đã có dấu hiệu phục hồi, sau khi mối quan hệ giữa 2 nước đặc biệt xấu đi nhanh chóng sau quyết định của Hàn Quốc năm 2016 về việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ THAAD trên lãnh thổ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 7/9 đã triển khai các bệ phóng còn lại của hệ thống THAAD của Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 7/9 đã triển khai các bệ phóng còn lại của hệ thống THAAD của Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD
Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định Hàn Quốc sẽ không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn dắt.

Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD

Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định Hàn Quốc sẽ không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn dắt.

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia
Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông qua hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ USD.

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông qua hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ USD.

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia
Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 đã nhất trí bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 đã nhất trí bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc
Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc

Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ yêu cầu Washington rút tên lửa THAAD khỏi Hàn Quốc sau những tiến triển trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc

Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc

Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ yêu cầu Washington rút tên lửa THAAD khỏi Hàn Quốc sau những tiến triển trên bán đảo Triều Tiên.

Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử
Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) ngày 1/4 đã hoàn tất cuộc diễn tập triển khai nhanh Hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tới nước này.

Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) ngày 1/4 đã hoàn tất cuộc diễn tập triển khai nhanh Hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tới nước này.