Hình ảnh hiếm về đặc nhiệm Delta chuyên chống khủng bố của lục quân Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Delta là đặc nhiệm chống khủng bố số 1 của lục quân Mỹ. Đơn vị này chuyên về giải cứu con tin, trinh sát đặc biệt và bảo vệ ở cự ly gần.

Một cảnh vệ thuộc lực lượng Delta đang đứng cảnh giới trong lúc tướng Mỹ Norman Schwarzkopf thăm một căn cứ không quân sau chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991.
Lực lượng Delta là chuyên gia của lục quân Mỹ về chống khủng bố. Trong ảnh, cảnh vệ Delta cầm súng công khai và đi trước mục tiêu được bảo vệ.
Nhóm Delta bảo vệ tướng Norman Schwarzkopf trong chiến dịch Lá chắn Sa mạc vào năm 1990.
Lực lượng Delta hình thành các lớp bảo vệ công khai và bí mật dành cho viên tướng Mỹ đi thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch Bão táp Sa mạc.
Cảnh vệ Delta đứng phía sau Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Walter B. Slocombe lúc ông này nói chuyện với một binh sĩ Anh ở Bosnia vào năm 1996.
Đặc nhiệm Delta thường né tránh ống kính máy ảnh nên ảnh về họ hiếm hơn so với các lực lượng khác.
Binh sĩ Delta nằm sâu phía sau chiến tuyến của Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh 1991. Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm và vô hiệu hóa các xe phóng tên lửa Scud của Iraq.
Tướng Schwarzkopf gặp gỡ và cảm ơn các binh sĩ Delta sau Chiến tranh vùng Vịnh 1991.
Bộ ba lính đặc nhiệm Delta ở Panama vào năm 1989.
Lính Delta (phải) và một lính Anh tại chiến trường Iraq năm 2008.
Sở chỉ huy tạm thời của lực lượng Delta ở Nangarhar, Afghanistan, tháng 11/2001 khi họ đang truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden.
Lính Delta bên xe ô tô Toyota. Giống các lực lượng đặc nhiệm Mỹ khác, Delta sử dụng nhiều loại xe bán tải dân dụng ở Afghanistan./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh các sát thủ biệt kích “Mũ nồi Xanh” của lục quân Mỹ
Cận cảnh các sát thủ biệt kích “Mũ nồi Xanh” của lục quân Mỹ

VOV.VN - Biệt kích của lục quân Mỹ là một trong những lực lượng đặc nhiệm tinh gọn và nguy hiểm nhất thế giới.

Cận cảnh các sát thủ biệt kích “Mũ nồi Xanh” của lục quân Mỹ

Cận cảnh các sát thủ biệt kích “Mũ nồi Xanh” của lục quân Mỹ

VOV.VN - Biệt kích của lục quân Mỹ là một trong những lực lượng đặc nhiệm tinh gọn và nguy hiểm nhất thế giới.

Ảnh: Lính biệt kích “mũ nồi xanh” Mỹ diệt gọn mục tiêu trong nháy mắt
Ảnh: Lính biệt kích “mũ nồi xanh” Mỹ diệt gọn mục tiêu trong nháy mắt

VOV.VN - Biệt kích của lục quân Mỹ được huấn luyện cả đánh gần và đổ bộ đường không. Với kỹ năng thuần thục, họ có thể tiêu diệt mục tiêu trong tích tắc.

Ảnh: Lính biệt kích “mũ nồi xanh” Mỹ diệt gọn mục tiêu trong nháy mắt

Ảnh: Lính biệt kích “mũ nồi xanh” Mỹ diệt gọn mục tiêu trong nháy mắt

VOV.VN - Biệt kích của lục quân Mỹ được huấn luyện cả đánh gần và đổ bộ đường không. Với kỹ năng thuần thục, họ có thể tiêu diệt mục tiêu trong tích tắc.