Không quân Indonesia tập trận lớn nhất từ trước đến nay ở Biển Đông

VOV.VN - Không quân Indonesia đang rầm rộ tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của nước này trên các đảo ở Biển Đông.

Reuters dẫn lời các quan chức Indonesia ngày 4/10 khẳng định, cuộc tập trận là nhằm khẳng định chủ quyền đối với những khu vực nằm trong lãnh thổ nước này bị Trung Quốc ngang nhiên coi là của mình dựa trên yêu sách “đường 9 đoạn” đầy phi lý của Trung Quốc.

Chiến đấu cơ Indonesia tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Không quân Indonesia Jemi Trisonjaya cho biết, hơn 2.000 binh sĩ cùng các chiến đấu cơ của Nga và F-16 của Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này.

Trước đó, hồi tháng 6, Tổng thống Indonesia đã tiến hành một chiến dịch “chưa từng có tiền lệ” nhằm thúc đẩy việc khai thác cá và dầu mỏ cũng như xây dựng các công trình quốc phòng xung quanh chuỗi đảo Natuna sau khi Hải quân Indonesia “đụng độ’” với các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại đây.

Dù không có tranh chấp chủ quyền với Indonesia liên quan đến quần đảo Natuna, Trung Quốc vẫn khiến Chính phủ Indonesia hết sức giận dữ khi tuyên bố hai nước có “chủ quyền chồng lấn” đối với các vùng nước xung quanh quần đảo này mà Indonesia gọi là Biển Natuna.

“Chúng tôi muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong vùng biển này. Chúng tôi có đủ sức mạnh trên không để răn đe đối phương”, ông Trisonjaya nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẵn sàng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ sẵn sàng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực thi quyền đi lại tự do ở Biển Đông để đáp trả việc Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa các đảo nhân tạo trong khu vực.

Mỹ sẵn sàng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ sẵn sàng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực thi quyền đi lại tự do ở Biển Đông để đáp trả việc Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa các đảo nhân tạo trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng Biển Đông
Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Ông Obama nhấn mạnh sự cần thiết đưa vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự ASEAN cũng như cam kết đảm bảo giải quyết những tranh chấp ở khu vực này.

Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng Biển Đông

Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Ông Obama nhấn mạnh sự cần thiết đưa vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự ASEAN cũng như cam kết đảm bảo giải quyết những tranh chấp ở khu vực này.

Mỹ quyết “chuốt sắc kiếm” để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ quyết “chuốt sắc kiếm” để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter ngày 30/9 tuyên bố Mỹ sẽ “chuốt sắc kiếm” để đối phó với động thái hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ quyết “chuốt sắc kiếm” để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ quyết “chuốt sắc kiếm” để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter ngày 30/9 tuyên bố Mỹ sẽ “chuốt sắc kiếm” để đối phó với động thái hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông.