Không quân Syria lần đầu tiên yểm trợ cường kích Nga tấn công IS

Một cặp tiêm kích MiG-29 đã tiến hành yểm hộ trên không khi các cường kích Nga tấn công cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố

Các tiêm kích MiG-29 của Không quân Syria lần đầu tiên đã tham gia yểm hộ cường kích Nga trong hoạt động tấn công cơ sở của "Nhà nước Hồi giáo" - tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga, - Interfax đưa tin tham khảo từ Bộ Quốc phòng.
Không quân Syria lần đầu tiên yểm trợ cường kích Nga không kích IS (Ảnh Sputnik)

"Một cặp tiêm kích MiG-29 đã tiến hành yểm hộ trên không khi các cường kích Nga tấn công cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố," – Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày thứ Năm.

Công tác chuẩn bị cho hoạt động chung đã được nhóm phi công Syria thảo luận với các đồng nghiệp Nga trước đó, khi họ thăm căn cứ không quân Hmeymim. "Các phi công đã thống nhất quy tắc liên lạc cùng triển khai nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt khủng bố," – thông tin ghi nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria không kích tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở Aleppo
Syria không kích tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở Aleppo

VOV.VN- Các lực lượng Không quân và Bộ binh Syria đã phối hợp tiến hành ít nhất 3 vụ tấn công tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở tỉnh Aleppo.

Syria không kích tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở Aleppo

Syria không kích tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở Aleppo

VOV.VN- Các lực lượng Không quân và Bộ binh Syria đã phối hợp tiến hành ít nhất 3 vụ tấn công tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở tỉnh Aleppo.

Anh mới không kích IS ở Syria 4 lần trong vòng 1 tháng qua
Anh mới không kích IS ở Syria 4 lần trong vòng 1 tháng qua

VOV.VN- Suốt cả tháng 12, Anh mới chỉ tiến hành 3 vụ không kích bằng máy bay chiến đấu và 1 vụ bằng máy bay không người lái vào IS ở Syria.

Anh mới không kích IS ở Syria 4 lần trong vòng 1 tháng qua

Anh mới không kích IS ở Syria 4 lần trong vòng 1 tháng qua

VOV.VN- Suốt cả tháng 12, Anh mới chỉ tiến hành 3 vụ không kích bằng máy bay chiến đấu và 1 vụ bằng máy bay không người lái vào IS ở Syria.

Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?
Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?

VOV.VN - Trung Quốc mới thông qua luật chống khủng bố với điều khoản cho phép triển khai quân ở nước ngoài để chống khủng bố. Liệu họ sẽ tham chiến ở Syria?

Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?

Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?

VOV.VN - Trung Quốc mới thông qua luật chống khủng bố với điều khoản cho phép triển khai quân ở nước ngoài để chống khủng bố. Liệu họ sẽ tham chiến ở Syria?

Hình ảnh 3 tháng hoạt động của Không lực Nga ở Syria
Hình ảnh 3 tháng hoạt động của Không lực Nga ở Syria

Máy bay ném bom Su-34 trong thời gian giáng đòn không kích tại các tỉnh Raqqa và Aleppo ở Syria.

Hình ảnh 3 tháng hoạt động của Không lực Nga ở Syria

Hình ảnh 3 tháng hoạt động của Không lực Nga ở Syria

Máy bay ném bom Su-34 trong thời gian giáng đòn không kích tại các tỉnh Raqqa và Aleppo ở Syria.