Lá chắn phòng không Nga- Armenia sẽ vươn tới Trung Đông

VOV.VN- Hệ thống lá chắn phòng không Nga- Armenia sẽ được mở rộng tới Trung Đông để có thể ứng phó với những bất ổn diễn ra tại khu vực này.

Nhà phân tích chính trị, an ninh Sergei Minasyan cho rằng, dù sáng kiến về lá chắn phòng không giữa Nga và Armenia đã được khởi xướng từ lâu nhưng sáng kiến này không được kết nối để ứng phó với những bất ổn diễn ra ở Trung Đông. Tuy nhiên, tình trạng khủng hoảng đang diễn ra tại khu vực này cho thấy sự cần thiết phải mở rộng phạm vi của lá chắn này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300PM của Nga. Ảnh Sputnik

Ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo ký kết một thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập một hệ thống phòng không chung của Nga và Armenia ở khu vực Kavkaz. Hệ thống này sẽ cho phép Nga bảo vệ các không phận cách xa biên giới phía Nam của Nga, bao gồm cả khu vực Trung Đông.

Ông Minasyan tiết lộ: “Hệ thống này sẽ bao gồm các lực lượng phòng không và các chiến đấu cơ của Nga được triển khai tới Quân khu phía Nam. Điều này cho phép Nga giám sát không phận cách xa biên giới Armenia. Bên cạnh đó, lá chắn phòng không này cũng sẽ giúp hiện đại hóa và cải thiện tầm hoạt động của lực lượng phòng không Armenia”. 

Bộ trưởng Quốc phòng của Hội đồng các Quốc gia Độc lập (CIS/gồm các nước thuộc Liên Xô cũ là: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Ukraine) cũng khẳng định rằng việc thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở Đông Âu, Kavkaz và Trung Á là mục tiêu quan trọng của CIS.

Cũng theo Minasyan, dự án phòng không này đã bắt đầu được phát triển trong hơn 10 năm và quyết định tăng cường hợp tác mới trùng hợp với thời điểm xảy ra cuộc xung đột ở Syria.

Trong bối cảnh Nga đang tiến hành các chiến dịch không kích lực lượng IS tại Syria thì biện pháp tăng cường trên của Nga sẽ có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400
Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-400 hiện đại nhất của Nga sẽ được trang bị tên lửa mới có tầm bắn xa hơn.

Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400

Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-400 hiện đại nhất của Nga sẽ được trang bị tên lửa mới có tầm bắn xa hơn.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Quân Nga ở Viễn Đông sẽ làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S
Quân Nga ở Viễn Đông sẽ làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S

VOV.VN - Quân nhân Nga sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S dự kiến được triển khai ở Đông Bắc Nga.

Quân Nga ở Viễn Đông sẽ làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S

Quân Nga ở Viễn Đông sẽ làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S

VOV.VN - Quân nhân Nga sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S dự kiến được triển khai ở Đông Bắc Nga.

Tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga hiện không có đối thủ
Tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga hiện không có đối thủ

VOV.VN - Tên lửa S-400 Triumf, vũ khí lợi hại hàng đầu do Nga chế tạo để chống máy bay, hiện không có đối thủ trên toàn cầu xét về năng lực chiến đấu.

Tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga hiện không có đối thủ

Tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga hiện không có đối thủ

VOV.VN - Tên lửa S-400 Triumf, vũ khí lợi hại hàng đầu do Nga chế tạo để chống máy bay, hiện không có đối thủ trên toàn cầu xét về năng lực chiến đấu.