Lần đầu tiên máy bay ném bom Nga cất cánh từ Iran tấn công IS

VOV.VN - Lần đầu tiên các máy bay ném bom hiện đại nhất của Nga xuất phát từ căn cứ không quân Iran để mở các cuộc tấn công mới nhằm vào IS.

Ngày 16/8, các máy bay chiến đấu của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân của Iran để tấn công các mục tiêu của IS ở Syria.

Máy bay chiến đấu của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Iran để mở cuộc tấn công vào IS ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-34 đã cất cánh từ cơ sở không quân Khamandan để tấn công các mục tiêu IS và nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra ở các tỉnh Aleppo, Deir-ez Zor và Idlib. Các máy bay này được yểm trở bởi máy bay tiêm kích xuất phát từ cơ sở Hmeimim (Syria).

Một đoạn video do Bộ Quốc Phòng Nga công bố ghi lại hình ảnh buồng lái của một máy bay ném bom Tu-22M3 bay trên bầu trời Syria trước khi dội bom.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Nga triển khai các chiến đấu cơ của mình từ lãnh thổ Iran kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công vào các cứ điểm của IS để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng 9/2015.

Theo hãng tin Reuters, đây cũng là lần đầu tiên Iran cho phép một quốc gia khác sử dụng lãnh thổ của mình để triển khai các hoạt động quân sự kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1979.

Đại tá Christopher Garver, người phát ngôn liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho biết các máy bay của Nga không gây ảnh hưởng gì đến các hoạt động của liên quân ở Iraq hay Syria.

Ông nói: "Nga đã thông báo cho liên quân theo Biên bản Ghi nhớ vì sự an toàn bay. Họ đã kích hoạt hệ thống đó như chúng tôi có trước đây. Họ đã thông báo cho chúng tôi về việc thâm nhập không phận và chúng tôi đã bảo đảm cho sự an toàn bay khi các máy bay ném bom này bay qua khu vực để hướng tới mục tiêu và khi rút lui."

Đại tá Garver không khẳng định liệu các mục tiêu của IS mà Nga tấn công là ở Aleppo hay Idlib, hai trong các vị trí quân Nga định vị tấn công từ căn cứ của Iran. Ông chỉ nói liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không tấn công các mục tiêu ở các khu vực trên trong một thời gian rất dài.

Ông Garver cho biết thêm: "Chúng tôi không thấy có sự tập trung của IS ở những khu vực đó”.

Thay vào đó, Đại tá Garver thừa nhận liên quân đã tấn công vào các mục tiêu của IS ở Deir-ez Zor.

Quyết định mở cuộc tấn công mới của Nga cho thấy tham vọng ngày càng tăng của Nga nhằm tạo ảnh hưởng trong khu vực đồng thời củng cố quan hệ với Iran.

Mới vào tuần trước, tại Azerbaijan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp mặt nhà lãnh đạo Iran Hassan Rouhani để thảo luận về hợp tác và an ninh khu vực. Theo tờ Thời báo Tehran, ông Rouhani đã hoan nghênh "việc mở rộng quan hệ” với Moscow sau cuộc họp này.

Ngày 15/8, hãng tin Interfax (Nga) đưa tin, Nga đã đề nghị Iran và Iraq cho phép tên lửa hành trình của Nga có thể bay qua không phận hai nước này.

Những diễn biến hiện nay được kỳ vọng sẽ mở ra một chương khác trong mối quan hệ phức tạp giữa Mỹ với Nga về vấn đề làm thế nào chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm tại Syria. Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria, các cuộc không kích của Syria và Nga vào vùng Aleppo bị vây hãm đã làm hơn 45 người thiệt mạng chỉ riêng vào cuối tuần trước.

Trước cuộc không kích vào cuối tuần, trong tuần qua Nga đã công bố lệnh ngừng bắn ba giờ đồng hồ tại Aleppo để cho phép thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho thành phố này. Song Liên Hợp Quốc chỉ trích về thời gian ngừng bắn quá ngắn để cho phép vận chuyển hàng cứu trợ vào thành phố Aleppo.

Theo Tờ New York Times, hiện nay Nga đang cân nhắc phối hợp với Mỹ về mặt quân sự để tiến hành tấn công IS ở Aleppo. Song đến ngày 15/8, các quan chức Mỹ cho biết chưa có một thoả thuận nào đạt được với Nga.

Một thoả thuận phối hợp tấn công IS nếu đạt được sẽ là một bước tiến quan trọng giữa Nga và Mỹ, hai cường quốc vẫn chưa tìm ra con đường để chấm dứt bạo lực ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS
Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa
Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, oanh tạc cơ Nga đã xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của khủng bố IS, làm nhiều chiến binh thiệt mạng.

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, oanh tạc cơ Nga đã xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của khủng bố IS, làm nhiều chiến binh thiệt mạng.

Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát
Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát

VOV.VN - Quân đội Syria, Libya, Mỹ, các lực lượng chống IS khác đã triệt hạ dần từng cứ điểm của IS, làm cho thế trận của chúng ngày càng co ngót.

Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát

Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát

VOV.VN - Quân đội Syria, Libya, Mỹ, các lực lượng chống IS khác đã triệt hạ dần từng cứ điểm của IS, làm cho thế trận của chúng ngày càng co ngót.

Mỹ đưa thêm lính của sư đoàn 101 sang Iraq đối đầu với IS
Mỹ đưa thêm lính của sư đoàn 101 sang Iraq đối đầu với IS

VOV.VN - Các binh lính thuộc đội tác chiến sư đoàn đổ bộ đường không 101 sẽ được triển khai sang hỗ trợ quân Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay IS.

Mỹ đưa thêm lính của sư đoàn 101 sang Iraq đối đầu với IS

Mỹ đưa thêm lính của sư đoàn 101 sang Iraq đối đầu với IS

VOV.VN - Các binh lính thuộc đội tác chiến sư đoàn đổ bộ đường không 101 sẽ được triển khai sang hỗ trợ quân Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay IS.

Chuyên gia khuyên chạy thật xa nếu IS tấn công khủng bố thủ đô London
Chuyên gia khuyên chạy thật xa nếu IS tấn công khủng bố thủ đô London

VOV.VN - Người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của Anh khuyên các công dân London nên chạy thật xa nếu khủng bố IS tấn công thủ đô này.

Chuyên gia khuyên chạy thật xa nếu IS tấn công khủng bố thủ đô London

Chuyên gia khuyên chạy thật xa nếu IS tấn công khủng bố thủ đô London

VOV.VN - Người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của Anh khuyên các công dân London nên chạy thật xa nếu khủng bố IS tấn công thủ đô này.