Lãnh đạo BQP tiếp Tổng Tham mưu trưởng các LLVT Mông Cổ

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Mông Cổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Chiều 3/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Dulamsuren Davaa, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Mông Cổ.

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Trung tướng Dulamsuren Davaa, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Mông Cổ.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Mông Cổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ đến nay, hai nước không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Năm 2013, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, làm cơ sở để hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn trong thời gian tới quân đội hai nước tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mỗi bên có thế mạnh như hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trung tướng Dulamsuren Davaa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các cơ quan Bộ Quốc phòng Việt Nam. Mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, có chiều sâu, có hiệu quả giữa quân đội Mông Cổ với các đơn vị tương đương của phía Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp bà Yukiko Okano, Trưởng Phòng hợp tác phát triển, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp bà Yukiko Okano, Trưởng Phòng hợp tác phát triển, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của phía Nhật Bản khi tới khảo sát các khu vực bị nhiễm chất độc dioxin; làm việc với các cơ quan chuyên môn của Việt Nam để thu thập số liệu, từ đó xây dựng báo cáo trình Chính phủ Nhật Bản về thực trạng ô nhiễm dioxin tại khu vực tỉnh Đồng Nai. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn Nhật Bản nhanh chóng hoàn thiện báo cáo; ký các biên bản ghi nhớ và hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm chất dioxin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào
Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội.

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm
Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

VOV.VN - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xem xét, xử lý phù hợp đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm.

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

VOV.VN - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xem xét, xử lý phù hợp đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm.