“Lính Mỹ không trực tiếp chiến đấu chống IS tại Syria”

VOV.VN -Theo Lầu Năm Góc, lính Mỹ ở Syria chỉ làm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ các lực lượng địa phương chống IS, nhằm tăng tính hiệu quả của cuộc chiến.

Hôm qua (26/5), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lực lượng đặc nhiệm nước này không phải chiến đấu ở “tiền tuyến” trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa, Syria.

Lính Mỹ làm nhiệm vụ ở Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Peter Cook cho biết, lực lượng đặc nhiệm nước này chỉ có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ các lực lượng vũ trang địa phương chống IS. Họ thường xuyên phải di chuyển, thay đổi vị trí hoạt động để thích nghi với điều kiện thực tế tại các chiến trường.

Ông Cook nói: “Chúng tôi đang có một lực lượng đặc nhiệm ở Syria. Họ có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại IS, nhằm tăng tính hiệu quả của cuộc chiến. Họ không trực tiếp chiến đấu với IS. Và điều này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới”.

Hồi cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch gửi thêm 250 lính đặc nhiệm Mỹ tới Syria, nâng tổng sống binh sĩ quốc gia này tại Syria lên 300 người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đe dọa tấn công Mỹ và châu Âu trong dịp tháng lễ Ramadan
IS đe dọa tấn công Mỹ và châu Âu trong dịp tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Phát ngôn viên của IS cho biết chúng không thất bại dù có mất các thành phố lớn, đồng thời dọa sẽ tấn công Mỹ và châu Âu trong tháng Ramadan sắp tới.

IS đe dọa tấn công Mỹ và châu Âu trong dịp tháng lễ Ramadan

IS đe dọa tấn công Mỹ và châu Âu trong dịp tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Phát ngôn viên của IS cho biết chúng không thất bại dù có mất các thành phố lớn, đồng thời dọa sẽ tấn công Mỹ và châu Âu trong tháng Ramadan sắp tới.

Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja
Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 23/5 khẳng định, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại thành phố Falluja của Iraq đang bắt đầu sụp đổ. 

Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja

Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 23/5 khẳng định, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại thành phố Falluja của Iraq đang bắt đầu sụp đổ. 

Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS
Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, giải phóng Raqqa ở Syria cũng như thành phố Mosul ở Iraq là một trong những mục tiêu của liên minh chống khủng bố.

Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS

Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, giải phóng Raqqa ở Syria cũng như thành phố Mosul ở Iraq là một trong những mục tiêu của liên minh chống khủng bố.

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS
Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng bị tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan của IS và 3 đối tượng có kế hoạch đến Syria gia nhập IS.

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng bị tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan của IS và 3 đối tượng có kế hoạch đến Syria gia nhập IS.

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS
Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

VOV.VN - Nếu giải phóng được Fallujah, điều đó sẽ góp phần khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với tỉnh Anbar.

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

VOV.VN - Nếu giải phóng được Fallujah, điều đó sẽ góp phần khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với tỉnh Anbar.