Lo ngại mối đe dọa mới từ Nga, Ukraine tăng tốc hiện đại hóa hải quân

VOV.VN - Tàu tuần tra Kremenchuk của hải quân Ukraine đã bắt đầu tiến ra vùng biển Biển Azov (giáp Nga về phía Đông). Nói về nhiệm vụ của con tàu, Chỉ huy Ivan Ovchar nhấn mạnh là “để bảo vệ và duy trì chủ quyền Ukraine”.

Mối đe dọa mà quan chức Ukraine cũng như nhiều đồng minh của Kiev nhắc đến là từ Nga.

Trong vài tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Nga ở biên giới Ukraine.

“Chúng tôi không biết ý định hiện tại của Tổng thống Putin là gì, nhưng chúng tôi biết điều gì đã từng xảy ra trước đây”, ông Blinken nói ngày 20/11 trong chuyến thăm tới Senegal.

Đáp lại, Điện Kremlin cáo buộc các nước phương Tây dựng chuyện Nga muốn xâm lược Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, tàu Kremenchuk của hải quân Ukraine khởi hành từ Berdyansk tiến ra vùng biển Azov. Thông thường, thủy thủ đoàn của Tư lệnh Ovchar sẽ gặp 6-7 tàu tuần tra bảo vệ bờ biển của Nga. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ lần này, phía Ukraine không gặp tàu nào của Nga.

Vùng biển mà Tư lệnh Ovchar đang tuần tra giáp với Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014.

Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã xây dựng một cây cầu nối bán đảo này với lãnh thổ Nga. Cầu Kerch bắc qua eo biển Kerch là kết nối trực tiếp duy nhất giữa Nga và Crimea – đồng thời trao cho Moscow quyền kiểm soát trên thực tế đối với đường tiếp cận Biển Đen và xa hơn là Địa Trung Hải.

Ukraine đang lên kế hoạch ngăn chặn Nga kiểm soát hoàn toàn vùng biển nối liền 2 cảng lớn nhất của Ukraine, Berdyansk và Mariupol.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 13/11 cho biết, nước này đang tăng tốc xây dựng cảnh hải quân mới có tên Sehid ở Berdyansk.

Dù vậy, thực tế cho thấy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho đến khi căn cứ này hoàn thành.

Ukraine đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn xây dựng đầu tiên vào cuối năm nay. Căn cứ bao gồm các khu nhà ở mới, các tòa nhà hành chính và một cơ sở y tế nhỏ trên địa điểm của một nhà máy thiếc đã giải thể. Chỉ còn chưa đầy 6 tuần nữa là hết năm, nhưng tòa nhà chính tại căn cứ này thậm chí còn chưa đổ mái.

“Đây sẽ là vị trí của các bến tàu. Chúng tôi dự định sẽ hoàn thành phần này trong 2 năm”, Đại úy hải quân Ukraine Alexander Serdiyk giới thiệu với CNN khi chỉ tay về phía các vật liệu xây dựng bên bờ biển.

Theo CNN, Ukraine có thể không có 2 năm để chuẩn bị cho một cuộc xung đột.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Kyrylo Budanov, nói với trang tin quân sự Military Times của Mỹ rằng Nga đang gia tăng quân số và hệ thống vũ khí ở Crimea để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định, Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine.

“Các phương tiện truyền thông Mỹ và Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine và chúng tôi nói rằng Ukraine đang lên kế hoạch thù địch với Donbas, nhằm vào các nước cộng hòa tự xưng Luhansk và Donetsk. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các hành động khiêu khích của các lực lượng vũ trang Ukraine trên đường liên lạc và chuẩn bị cho nỗ lực giải quyết vấn đề Donbas một cách mạnh mẽ”, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin nói ngày 23/11.

Các đồng minh và đối tác của Ukraine đã bắt đầu đáp trả những gì họ coi là mối đe dọa mới từ nước láng giềng phía đông.

Ngày 22/11, CNN đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc khả năng gửi các cố vấn quân sự và thiết bị mới, bao gồm cả vũ khí, đến Ukraine. Gói hỗ trợ này có thể bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa chống thiết giáp và súng cối.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang cân nhắc với các đồng minh châu Âu về các biện pháp trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đến thăm Ukraine và ký một thỏa thuận nhằm “phát triển khả năng của lực lượng hải quân Ukraine”. Theo CNN, một phần của thỏa thuận sẽ tập trung vào Berdyansk.

Ngày 23/11, hải quân Ukraine thông báo về việc các tàu Fastiv và Sumy lớp Island đã lên đường từ Baltimore của Mỹ đến Odessa của Ukraine.

“Ngay sau đó các tàu này sẽ giương cao lá cờ hải quân Ukraine và dưới sự chỉ huy của các thủy thủ đoàn Ukraine, các tàu này sẽ bắt đầu hành trình chiến đấu để đảm bảo an toàn hàng hải ở biển Đen và biển Azov”, Đô đốc Hải quân Ukraine Alexey Neizhpapa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Nga sẽ không tấn công Ukraine, trừ khi bị khiêu khích
Điện Kremlin: Nga sẽ không tấn công Ukraine, trừ khi bị khiêu khích

VOV.VN - Nga sẽ không tấn công Ukraine và sẽ không tiến hành những kế hoạch "hung hăng", người phát ngôn điện Kremlin cho biết ngày 23/11, song không loại trừ khả năng hành động quân sự sau khi Moscow cân nhắc đến những mối đe dọa đáng lo ngại từ Kiev.

Điện Kremlin: Nga sẽ không tấn công Ukraine, trừ khi bị khiêu khích

Điện Kremlin: Nga sẽ không tấn công Ukraine, trừ khi bị khiêu khích

VOV.VN - Nga sẽ không tấn công Ukraine và sẽ không tiến hành những kế hoạch "hung hăng", người phát ngôn điện Kremlin cho biết ngày 23/11, song không loại trừ khả năng hành động quân sự sau khi Moscow cân nhắc đến những mối đe dọa đáng lo ngại từ Kiev.

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều cố vấn quân sự và cung cấp trang thiết bị mới, trong đó có cả vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột khi Nga tăng cường triển khai lực lượng tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều cố vấn quân sự và cung cấp trang thiết bị mới, trong đó có cả vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột khi Nga tăng cường triển khai lực lượng tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine
Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ngày 22/11 tuyên bố, không có căng thẳng ở biên giới nước này với Ukraine. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động di chuyển trên lãnh thổ của mình.

Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ngày 22/11 tuyên bố, không có căng thẳng ở biên giới nước này với Ukraine. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động di chuyển trên lãnh thổ của mình.