Mỹ bất ngờ tăng cường vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần bán đảo Triều Tiên trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra vào tháng 2 tại Hàn Quốc. 

Tuần trước, Lực lượng không quân Thái Bình Dương thông báo, máy bay ném bom tàng hình B2 với 200 quân nhân được triển khai tới đảo Guam ở Thái Bình Dương. Tuyên bố cho biết, việc triển khai nhằm tạo ra các lựa chọn răn đe để duy trì sự ổn định khu vực.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Ảnh: Reuters

Việc triển khai máy bay tàng hình B2 diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu sân bay USS Carl Vinson khởi hành đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Theo truyền thông Hàn Quốc, các vũ khí chiến lược sẽ tiến đến hải phận gần bán đảo Triều Tiên trước khi Olympic mùa Đông PyeongChang bắt đầu vào mùng 9/2 tới.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng dự kiến trong khu vực. Mỹ trước đó nhất trí hoãn cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc cho đến sau Olympic mùa Đông PyeongChang.

Triều Tiên ngay lập tức có phản ứng với những bước đi này của Mỹ. Trong một bài xã luận tờ Rodong Sinmun- cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đăng cuối tuần qua cho rằng, đây là một sự khiêu khích quân sự không thể tha thứ, ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí cải thiện quan hệ liên Triều. 

Đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 15/1 tổ chức các cuộc đối thoại vòng 2 gần khu vực phi quân sự,  mở đường cho một đoàn đại biểu Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang. Mỹ hoan nghênh cuộc đối thoại và cho biết việc triển khai vũ khí của Mỹ là các hoạt động huấn luyện và  nâng cấp theo kế hoạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ việc cắt giảm vũ khí chiến lược do Mỹ đề xuất
Nga bác bỏ việc cắt giảm vũ khí chiến lược do Mỹ đề xuất

(VOV) - Phía Nga cho rằng Tổng thống Mỹ không hiểu thực chất vấn đề hoặc đang nói dối công khai.

Nga bác bỏ việc cắt giảm vũ khí chiến lược do Mỹ đề xuất

Nga bác bỏ việc cắt giảm vũ khí chiến lược do Mỹ đề xuất

(VOV) - Phía Nga cho rằng Tổng thống Mỹ không hiểu thực chất vấn đề hoặc đang nói dối công khai.

Mỹ sẽ điều các loại vũ khí chiến lược đến khu vực bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẽ điều các loại vũ khí chiến lược đến khu vực bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/1 đàm phán về việc đưa các loại vũ khí chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẽ điều các loại vũ khí chiến lược đến khu vực bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẽ điều các loại vũ khí chiến lược đến khu vực bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/1 đàm phán về việc đưa các loại vũ khí chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn
Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn

VOV.VN- Triều Tiên ngày 23/2 cảnh báo, vũ khí chiến lược và chiến thuật của nước này đã sẵn sàng triển khai để tấn công phủ đầu nhằm Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn

Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn

VOV.VN- Triều Tiên ngày 23/2 cảnh báo, vũ khí chiến lược và chiến thuật của nước này đã sẵn sàng triển khai để tấn công phủ đầu nhằm Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ triển khai vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc
Triều Tiên cảnh báo Mỹ triển khai vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược bay trên bầu trời Hàn Quốc là một động thái “liều lĩnh”. 

Triều Tiên cảnh báo Mỹ triển khai vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo Mỹ triển khai vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược bay trên bầu trời Hàn Quốc là một động thái “liều lĩnh”. 

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược
Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa bật đèn xanh cho việc hỗ trợ bảo trì các loại vũ khí chiến lược của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc theo cơ chế luân phiên khi cần.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa bật đèn xanh cho việc hỗ trợ bảo trì các loại vũ khí chiến lược của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc theo cơ chế luân phiên khi cần.