Mỹ cáo buộc Nga điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến Syria

VOV.VN- Giới chức Mỹ ngày 21/9 khẳng định Nga đã điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến sân bay Latakia ở Syria.

Theo các quan chức này, số máy bay này bao gồm 12 máy bay Su-24, 12 máy bay Su-25 và 4 máy bay Su-27.

AFP dẫn lời một quan chức khác của Mỹ xác nhận thông tin nói trên và nói thêm rằng, có khoảng 20 trực thăng chiến đấu và vận chuyển của Nga cũng đã có mặt tại sân bay Latakia.

Quan chức trên cũng cho biết, Nga cũng đã đưa máy bay không người lái vào hoạt động tại Syria.

Mẫu máy bay Su-25 của Nga. Ảnh minh họa AFP

Nhà phân tích Jeffrey White của Viện Washington về Chính sách Cận Đông nhận định: “Với số máy bay này, Nga sẽ không chịu ngồi yên hoặc chỉ tập trung vào việc bảo vệ sân bay hay toàn bộ tỉnh Latakia mà sẽ mở rộng khả năng chiến đấu ra ngoài tỉnh Latakia và đảm đương cả nhiệm vụ tấn công”.

“Đây là một sự tăng cường đáng kể của Nga nhằm thực hiện các chiến dịch ném bom tại Syria”, một quan chức Mỹ cho biết.

Theo giới chức Mỹ, việc Nga đưa nhiều loại máy bay đến Syria có thể làm tăng nguy cơ đụng độ giữa máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu không kích IS với máy bay của Nga trong khu vực không phận “khá chật hẹp” của ở Syria.

Trước đó, Mỹ cũng đã cáo buộc Nga đã điều 9 xe tăng T-90 và nhiều tên lửa đất đối không SA-22 đến sân bay Latakia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby bày tỏ lo ngại về việc Nga tăng cường đưa các trang thiết bị quân sự đến Syria và nhấn mạnh, hiện vẫn chưa rõ mục đích của Nga là chiến đấu chống IS hay “ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”.

Trong khi đó, Israel và Nga đã đạt được thỏa thuận quân sự liên quan đến tình hình Syria nhằm tránh việc tấn công lẫn nhau “ngoài ý muốn”.

Phát biểu sau cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định 2 nước đã “thống nhất được cơ chế để tránh hiểu lầm lẫn nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria
Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng, việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria và rất quan trọng và sẽ sớm diễn ra.

Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria

Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng, việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria và rất quan trọng và sẽ sớm diễn ra.

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại
Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?
Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ 19/9 nêu giải pháp “nhờ” Nga và Iran thuyết phục ông Assad chấp nhận một cuộc chuyển giao chính trị ở Syria trong bối cảnh khá gấp rút. 

Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?

Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ 19/9 nêu giải pháp “nhờ” Nga và Iran thuyết phục ông Assad chấp nhận một cuộc chuyển giao chính trị ở Syria trong bối cảnh khá gấp rút. 

Mỹ, Syria bất đồng về việc Nga tăng hiện diện quân sự tại Syria
Mỹ, Syria bất đồng về việc Nga tăng hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN- Syria coi việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở nước này là yếu tố tích cực chống IS, còn Mỹ cho rằng điều này chỉ gây phức tạp tình hình.

Mỹ, Syria bất đồng về việc Nga tăng hiện diện quân sự tại Syria

Mỹ, Syria bất đồng về việc Nga tăng hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN- Syria coi việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở nước này là yếu tố tích cực chống IS, còn Mỹ cho rằng điều này chỉ gây phức tạp tình hình.