Mỹ điều 6 tiêm kích tàng hình tới Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - 6 máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ dự kiến tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Ace giữa Hàn Quốc và Mỹ từ ngày 4-8/12.

Yonhap ngày 23/11 đưa tin, Mỹ đang có kế hoạch đưa 6 tiêm kích tàng hình F-22 Raptor tới Hàn Quốc để tham gia một cuộc tập trận chung. Động thái này được cho là để tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor. Ảnh: Airman magazine.

“6 máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ dự kiến tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Ace giữa Hàn Quốc và Mỹ từ ngày 4-8/12”, Yonhap dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết.

Theo các quan chức này, 6 chiếc tiêm kích nói trên sẽ bay đến Bán đảo Triều Tiên từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản và ở lại căn cứ không quân của Hàn Quốc trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận.

Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng có tới 4 máy bay tiêm kích tàng hình F-35A Lightning nhiều khả năng cũng sẽ được triển khai. 

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, phi đội máy bay của Mỹ sẽ phối hợp với các máy bay tiêm kích của Không quân Hàn Quốc thực hiện các bài tập thâm nhập vị trí kẻ thù và tấn công chính xác. 

Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai cùng một lúc 6 máy bay Raptor tới bán đảo Triều Tiên. Với sức mạnh quân sự áp đảo của liên minh Mỹ-Hàn, động thái chắc chắn sẽ gây sức ép đối với Triều Tiên.

Hồi đầu tháng này, Mỹ cũng đã lần đầu tiên điều 3 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, bao gồm: USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt cùng lúc tới tập trận chung ở Thái Bình Dương sau một thập kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Air China của Trung Quốc vừa công bố dừng cung cấp các chuyến bay tới Triều Tiên từ ngày 21/11.

Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Air China của Trung Quốc vừa công bố dừng cung cấp các chuyến bay tới Triều Tiên từ ngày 21/11.

Trung Quốc và Triều Tiên lên án động thái trừng phạt của Mỹ
Trung Quốc và Triều Tiên lên án động thái trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Mỹ vừa có biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thực thể Trung Quốc và Triều Tiên, khiến 2 nước này phản ứng gay gắt.

Trung Quốc và Triều Tiên lên án động thái trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc và Triều Tiên lên án động thái trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Mỹ vừa có biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thực thể Trung Quốc và Triều Tiên, khiến 2 nước này phản ứng gay gắt.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ.

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ
Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết, Ngoại trưởng nước này đã gặp người đồng cấp Triều Tiên ở La Havana ngày 22/11.

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết, Ngoại trưởng nước này đã gặp người đồng cấp Triều Tiên ở La Havana ngày 22/11.

Lo Triều Tiên gây hấn dịp Olympics, Hàn Quốc tính hủy tập trận với Mỹ
Lo Triều Tiên gây hấn dịp Olympics, Hàn Quốc tính hủy tập trận với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết, khả năng hủy bỏ tập trận chung Mỹ-Hàn đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài.

Lo Triều Tiên gây hấn dịp Olympics, Hàn Quốc tính hủy tập trận với Mỹ

Lo Triều Tiên gây hấn dịp Olympics, Hàn Quốc tính hủy tập trận với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết, khả năng hủy bỏ tập trận chung Mỹ-Hàn đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài.