Mỹ dự định điều thêm tàu chiến tuần tra các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ dự định sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Theo Reuters, thông tin trên được giới chức Mỹ đưa ra ngày 1/4 và cho biết, cũng như 2 cuộc tuần tra trước đó của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường là USS Lassen và USS Curtis Wilbur, trong cuộc tuần tra lần này, tàu Hải quân Mỹ cũng sẽ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo nói trên. Trước đó, phía Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tuần tra này.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur. Ảnh Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, các cuộc tuần tra của họ ở Biển Đông là nhằm “đảm bảo quyền tự do đi lại” và cho biết, họ sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tuần tra cũng như tăng tần suất các cuộc tập trận với quy mô ngày càng lớn tại đây.

Hiện hàng không mẫu hạm USS Stennis của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông, tuy nhiên, ít có khả năng Hải quân Mỹ điều chiếc tàu này tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông. Thay vào đó, Hải quân Mỹ sẽ sử dụng một tàu nhỏ hơn.

Giới chuyên gia dự đoán, cuộc tuần tra lần này của Mỹ sẽ tiến hành gần Bãi Vành Khăn nơi Trung Quốc đã xây dựng trái phép 1 trong 3 đường băng ở các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa.

Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữ Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng trước việc Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ quân sự hóa ở Biển Đông. Các tàu Hải quân Mỹ đi qua đây thường bị tàu Trung Quốc “bám đuôi” và việc liên lạc giữa hai bên diễn ra rất gượng gạo.

Thông tin về việc Hải quân Mỹ tiếp tục đưa tàu vào tuần tra ở Biển Đông được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia điều chiến đấu cơ đến Biển Đông để chống “trộm”
Indonesia điều chiến đấu cơ đến Biển Đông để chống “trộm”

VOV.VN - Indonesia sẽ điều các chiến đấu cơ F-16 đến quần đảo Natuna của nước này để “xua đuổi những tên cướp”.

Indonesia điều chiến đấu cơ đến Biển Đông để chống “trộm”

Indonesia điều chiến đấu cơ đến Biển Đông để chống “trộm”

VOV.VN - Indonesia sẽ điều các chiến đấu cơ F-16 đến quần đảo Natuna của nước này để “xua đuổi những tên cướp”.

Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông
Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Đáp lại tín hiệu từ phía tàu Mỹ trên Biển Đông là những câu trả lời vòng vo, khó hiểu cùng những câu hỏi kiểu “trịch thượng” của tàu Trung Quốc.

Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Phút căng thẳng khi tàu Mỹ 'chạm mặt' tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Đáp lại tín hiệu từ phía tàu Mỹ trên Biển Đông là những câu trả lời vòng vo, khó hiểu cùng những câu hỏi kiểu “trịch thượng” của tàu Trung Quốc.

Thế giới 24h: Trung Quốc cảnh báo Mỹ “cẩn thận” ở Biển Đông
Thế giới 24h: Trung Quốc cảnh báo Mỹ “cẩn thận” ở Biển Đông

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng, chính các cuộc tuần tra của Mỹ đã và đang làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Trung Quốc cảnh báo Mỹ “cẩn thận” ở Biển Đông

Thế giới 24h: Trung Quốc cảnh báo Mỹ “cẩn thận” ở Biển Đông

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng, chính các cuộc tuần tra của Mỹ đã và đang làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Trung Quốc dọa Mỹ: “Hãy cẩn thận” trên Biển Đông
Trung Quốc dọa Mỹ: “Hãy cẩn thận” trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/3 đe dọa Hải quân Mỹ “phải cẩn thận” trên Biển Đông và lên án thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Philippines.

Trung Quốc dọa Mỹ: “Hãy cẩn thận” trên Biển Đông

Trung Quốc dọa Mỹ: “Hãy cẩn thận” trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/3 đe dọa Hải quân Mỹ “phải cẩn thận” trên Biển Đông và lên án thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Philippines.