Mỹ gửi 300 quân tới Cameron hỗ trợ việc chống phe Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14/10 ra lệnh gửi 300 quân nhân sang Cameroon nhằm chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria Boko Haram.

Phát ngôn viên Josh Earnest cho biết, nhiệm vụ lần này “nằm trong một nỗ lực khu vực rộng hơn nhằm ngăn chặn sự lan rộng của Boko Haram và các tổ chức cực đoan bạo lực khác ở Tây Phi”.

Binh sĩ Cameroon tham gia chống IS. Ảnh: Getty.

Theo bức thư mà Tổng thống Obama viết gửi Quốc hội Mỹ, một đội 90 binh sĩ đi trước đã bắt đầu triển khai vào hôm 12/10, còn các quân bổ sung sẽ tham gia vào việc “thực hiện các hoạt động tình báo không vận, theo dõi, và trinh sát trong khu vực”.

Tổng thống Mỹ viết rằng “các lực lượng này được trang bị vũ khí phục vụ mục đích tự vệ”.

Boko Haram đang thực hiện một chiến dịch bạo tàn ở Nigeria, Chad, Niger và Cameroon nhằm thiết lập một vương quốc Hồi giáo kiểu IS.

Tổ chức Ân xá Quốc tế ước tính các chiến binh này đã giết hại 3.500 dân thường trong năm 2015 (cho tới thời điểm này). Còn theo UNICEF, các cuộc tấn công của chúng đã khiến 1,4 triệu trẻ em phải di dời chỗ ở.

Kể từ năm 2014 Mỹ đã hỗ trợ Nigeria chống Boko Haram bằng việc cung cấp huấn luyện và thông tin tình báo.

Trong buổi họp báo hôm 14/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Boko Haram kết huynh đệ với nhóm IS và chúng đã phạm các tội ác kinh tởm.

Ông Kerry cam kết đánh Boko Haram và các tổ chức khủng bố khác chứ không dừng lại ở việc lên án suông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram
Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

VOV.VN - Lực lượng quân đội Nigera giải cứu được gần 300 phụ nữ, trẻ em khỏi bàn tay nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram.

Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

VOV.VN - Lực lượng quân đội Nigera giải cứu được gần 300 phụ nữ, trẻ em khỏi bàn tay nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram.

Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram
Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram

VOV.VN -  Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, hôm 21/7, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram

Mỹ- Nigeria hợp tác chống lại nhóm Boko Haram

VOV.VN -  Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, hôm 21/7, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“
Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“

Những nữ sinh bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc đã bị "tẩy não", bị huấn luyện thành những chiến binh thánh chiến 

Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“

Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“

Những nữ sinh bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc đã bị "tẩy não", bị huấn luyện thành những chiến binh thánh chiến 

Nigeria: Cuộc chiến cam go với nhóm Boko Haram
Nigeria: Cuộc chiến cam go với nhóm Boko Haram

VOV.VN - Trong thời gian qua, liên tiếp các vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Nigeria như 4 vụ đánh bom tại thành phố Gombe làm hơn 40 người thiệt mạng.

Nigeria: Cuộc chiến cam go với nhóm Boko Haram

Nigeria: Cuộc chiến cam go với nhóm Boko Haram

VOV.VN - Trong thời gian qua, liên tiếp các vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Nigeria như 4 vụ đánh bom tại thành phố Gombe làm hơn 40 người thiệt mạng.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.